Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Linh hoạt và chủ động tấn công

Thứ Tư 12/05/2021 | 11:52 GMT+7

VHO- Việt Nam liên tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, các ca bệnh đều xác định được nguồn lây và cơ bản Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Mặc dù vậy vẫn không thể chủ quan. Trong những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính liên tục đề cập đến vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương nếu để dịch bùng phát một cách không đáng có thì sẽ bị xử lý kỷ luật. Điều đó đã cho thấy đây là lúc không thể xem nhẹ và không có chuyện dưới cơ sở cứ trông chờ ý kiến chỉ đạo từ trên từng ly từng tí mà phải chịu trách nhiệm trước phần việc của mình. 



 Câu chuyện mang tính thảm họa về Covid-19 xảy ra tại Ấn Độ với biến chủng mới, nguy cơ lây lan nhanh đến dễ sợ cũng xuất phát từ sự chủ quan của Chính phủ Ấn Độ cùng các cơ quan có trách nhiệm bên nước họ sau một hồi tưởng rằng đã yên ả và ít nhiều đã thành công. Sự kiện họ để dân tham gia Lễ hội Sông Hằng thường niên đã cho chúng ta thấy đó là một bài học nhỡn tiền đầy cay đắng. Khi dịch bệnh bùng phát trở lại tại Việt Nam, nhiều người giật mình khi nhớ lại cảnh người dân chen chúc ở chùa Tam Chúc; các bãi tắm ở Nha Trang, Vũng Tàu, các địa điểm du lịch kẹt cứng người ở Đà Lạt; Sa Pa. Thời điểm dịch bệnh cận kề ấy nhưng hàng ngàn, hàng vạn người vẫn vô tư như thể hiểm nguy đang ở rất xa mình.
Nhưng còn quá may cho chúng ta sau khoảng chục ngày, các ổ dịch lớn đều không khởi phát từ những địa điểm du lịch nêu trên. Tất nhiên, cũng đã có những ca bệnh đến các địa điểm du lịch có đông du khách, khiến hàng ngàn người phải cách ly; các địa điểm du lịch dừng đón khách; nhiều du khách huỷ show, huỷ chuyến bay...
Cái khó của nhiệm vụ kép khi vừa chống dịch vừa làm sao để kinh tế phát triển chính là như vậy! Nếu ta cấm cứng nhắc quá thì thật nguy cho kinh tế đất nước. Nhưng buông lỏng, thiếu sát sao, thiếu sự nhạy bén để đưa ra những quyết định kịp thời sẽ khiến dịch bùng phát trở lại và thiệt hại là không đếm xuể. Thế mới nói, thật hú vía nếu như có người nhiễm Covid đến các địa điểm du lịch rồi lây lan ra biển người tại các điểm du lịch chật cứng du khách trong dịp lễ vừa qua. 
Chiến thắng đại dịch không phải bằng cách tự thu mình một cách cực đoan trong phòng, không ra ngoài và không làm gì. Cái giỏi của người lãnh đạo là đưa ra những giải pháp đảm bảo hài hoà giữa phòng, chống dịch với phát triển kinh tế, không để đứt gẫy các hoạt động khiến kinh tế đất nước lâm nguy và chính người dân thì sẽ thiếu việc làm, mất thu nhập. Và đây chính là bài toán khó để các cấp lãnh đạo thể hiện trách nhiệm, năng lực, tầm nhìn và cái tâm của mình trước đất nước, nhân dân. 
Mặt khác, mỗi gia đình, mỗi thôn, bản, xã, phường, quận, huyện... cần có những giải pháp cho riêng mình, không bị động. Tất cả phải linh hoạt và chủ động tấn công, đẩy lùi dịch bệnh, đúng với tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ vừa đề cập tại cuộc họp trực tuyến với 6 tỉnh biên giới phía Tây Nam. Theo đó, các địa phương nghiêm cần túc thực hiện và thể hiện rõ trách nhiệm ở từng cương vị của mỗi người. 


 QUỐC PHONG 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top