Olympic Tokyo 2020: Việt Nam giành 3 suất chính thức từ cử tạ và 1 suất mời của bắn súng

VHO- Tin vui liên tục đến với thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay (12.6) khi cử tạ chính thức giành 3 suất dự Olympic Tokyo 2020 cùng 1 suất mời từ môn bắn súng.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) đã gửi xác nhận trao cho cử tạ Việt Nam 3 suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020 với 3 VĐV là: Vương Thị Huyền (49kg), Hoàng Thị Duyên (59kg) và Thạch Kim Tuấn (61kg).

Olympic Tokyo 2020: Việt Nam giành 3 suất chính thức từ cử tạ và 1 suất mời của bắn súng - Anh 1

Thạch Kim Tuấn có lần thứ hai liên tiếp tham dự Thế vận hội

Cả Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên và Thạch Kim Tuấn đều là những VĐV hàng đầu ở hạng cân của mình. Dù Vương Thị Huyền và Thạch Kim Tuấn thi đấu không thành công tại vòng loại Olympic là Giải cử tạ vô địch châu Á 2020 tổ chức tại Uzbekistan hồi tháng 4 vừa qua (giải này chỉ có Hoàng Thị Duyên thi đấu thành công khi giành 2 HCV ở hạng cân 59kg nữ) nhưng nhờ quá trình tích lũy điểm tốt trước đó (cộng với việc các VĐV cử tạ của CHDCND Triều Tiên không tham dự Olympic) nên cả Huyền, Tuấn và Duyên đều đủ điều kiện đến Nhật Bản vào cuối tháng 7 tới.

Cử tạ Việt Nam từng có thời gian lo lắng khi có một số VĐV dính doping trong thời gian diễn ra vòng loại Olympic và có thông tin cho rằng khả năng IWF sẽ phạt, không cho hoặc hạn chế số lượng VĐV cử tạ Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020. Rất may đã không có án phạt nào đưa ra và cử tạ Việt Nam vẫn được 3 suất tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, dù bắn súng Việt Nam không thể giành tấm vé chính thức dự Olympic Tokyo 2020 nhưng chúng ta vẫn được IOC trao một suất mời. Hiện tại chưa biết VĐV nào sẽ được chọn lựa đến Tokyo nhưng đây cũng được xem là vinh dự cho bắn súng Việt Nam tại đấu trường Olympic.

Như vậy tính đến ngày 12.6, thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 13 suất trực tiếp tham dự Olympic Tokyo 2020, gồm: Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên, Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Văn Đương (Boxing), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (Rowing) và suất mời từ bắn súng.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc