Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực TP.HCM 2021 chưa thể triển lãm và trao giải vì dịch Covid-19

VHO - Ngày 4.7, Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực TP.HCM năm 2021 đã công bố kết quả và cho biết, do tình hình dịch Covid-19, Liên hoan chưa thể tổ chức triển lãm và trao giải như đã thông báo.

Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực TP.HCM 2021 chưa thể triển lãm và trao giải vì dịch Covid-19 - Anh 1

Bộ ảnh đạt Huy chương Vàng Diện mạo thành phố trẻ của tác giả Giang Sơn Đông

Với chủ đề “Thành phố tôi yêu”, sau thời gian phát động, Liên hoan đã nhận được 998 tác phẩm (gồm ảnh đơn và ảnh bộ màu, đen trắng) của 170 tác giả tham gia. Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực TP.HCM lần thứ XI năm 2021 do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức, nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới…

Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực TP.HCM 2021 chưa thể triển lãm và trao giải vì dịch Covid-19 - Anh 2

Bức phá của Nguyễn Minh Trí được trao Huy chương Bạc

Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực TP.HCM 2021 chưa thể triển lãm và trao giải vì dịch Covid-19 - Anh 3

Hạnh phúc tuyệt vời của Nguyễn Đông Khánh đạt giải Khuyến khích

Kết quả, Huy chương Vàng được trao cho tác phẩm Diện mạo thành phố trẻ (của tác giả Giang Sơn Đông); 2 Huy chương Bạc thuộc về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh tuy lạ mà quen (Nguyễn Sinh Thành) và Bức phá (Nguyễn Minh Trí); 3 Huy chương Đồng: Nắng ấm trên Thành phố trẻ (Phạm Đức Minh), Tăng ca (Huỳnh Thu) và Vươn cao (Nguyễn Tấn Tuấn); 5 giải Khuyến khích: Ngày hội nguyên tiêu (Kha Thành Trí Đạt), Nét đẹp công nghiệp luyện - cán thép (Trần Thanh Toàn), Cảng Cát Lái (Lê Nguyên Huy), Hạnh phúc tuyệt vời (Nguyễn Đông Khánh), Tình Quân Dân (Hoàng Nguyên Phong) cùng các tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm.

Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực TP.HCM 2021 chưa thể triển lãm và trao giải vì dịch Covid-19 - Anh 4

Bộ ảnh Thao trường huấn luyện được chọn triển lãm

Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực TP.HCM 2021 chưa thể triển lãm và trao giải vì dịch Covid-19 - Anh 5

Tác phẩm Hình và bóng

Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực TP.HCM 2021 chưa thể triển lãm và trao giải vì dịch Covid-19 - Anh 6

Bộ ảnh Thiện nguyện

Liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực TP.HCM 2021 chưa thể triển lãm và trao giải vì dịch Covid-19 - Anh 7

Tác phẩm Nghề truyền thống tại TP.HCM

Theo Ban Tổ chức, những tác phẩm đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm. Các tác phẩm đạt giải và triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đạt giải hoặc triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.
Dự kiến lễ trao giải và khai mạc triển lãm sẽ diễn ra ngày 27.6.2021 tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19, chưa thể tổ chức triển lãm và trao giải như đã thông báo.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc