Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nhiều địa phương vắng thí sinh do Covid-19

VHO - Thông tin báo cáo nhanh cho biết, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, Đồng Tháp vắng gần 600 thí sinh, trong đó 292 thí sinh vắng thi do ảnh hưởng Covid-19. Một số địa phương khác cũng có nhiều thí sinh vắng thi do thuộc diện cách ly, phong tỏa. Ghi nhận buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nhiều địa phương vắng thí sinh do Covid-19 - Anh 1

Thí sinh TP.HCM tham gia buổi thi môn Ngữ văn sáng 7.7

Theo đó, toàn tỉnh Đồng Tháp có 23 điểm thi, giảm 7 điểm thi do các huyện Châu Thành, Lai Vung, TP.Sa Đéc và một số nơi thực hiện giãn cách xã hội. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi ban đầu là trên 11.000 em. Trong ngày làm thủ tục chiều 6.7, vắng trên 300 thí sinh do ảnh hưởng Covid-19; đến buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, toàn tỉnh tiếp tục vắng gần 292 thí sinh do ảnh hưởng Covid-19. Trước đó, các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, có  “nguy cơ cao” do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gồm Châu Thành, Lai Vung và TP.Sa Đéc và các đơn vị thí sinh có hộ khẩu, sinh sống tại TP.Sa Đéc, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh), xã Thông Bình, huyện Tân Hồng với tổng số trên 4.000 thí sinh sẽ thi đợt 2. Như vậy, trong buổi thi đầu tiên, toàn tỉnh có trên 10.300 thí sinh dự thi. 

Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nhiều địa phương vắng thí sinh do Covid-19 - Anh 2

Thí sinh Đồng Tháp trải qua buổi thi đầu tiên

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Bình Dương có trên 13.600 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, có 581 thí sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2 và trong khu vực phong tỏa không dự thi đợt 1. Tỉnh Long An trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay vắng 143 thí sinh trong tổng số 16.383 thí sinh đăng ký dự thi môn này. Long An có 16.507 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021.

Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nhiều địa phương vắng thí sinh do Covid-19 - Anh 3

Các điểm thi thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch Covid-19

Tại tỉnh Hậu Giang, sáng 7.7 có trên 6.800 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Qua thống kê, Hậu Giang có 6 thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT lần 1, lý do 1 thí sinh có người thân đang cách ly tập trung; 1 thí sinh được xác định đi về từ vùng có dịch; 1 trường hợp đang ở tại vùng có dịch (tỉnh Bình Dương) nên không thể về tham gia kỳ thi; 3 trường hợp khác là lực lượng Công an từng tham gia hỗ trợ làm căn cước công dân tại điểm có liên quan đến Covid-19, đang được cách ly tập trung. 6 thí sinh này sẽ được Sở GD&ĐT gửi dự thi chung với các tỉnh, thành lân cận có tổ chức thi lần 2 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tại tỉnh Đắk Lắk, thông tin từ Sở GD&ĐT cũng cho biết, trong môn thi Ngữ văn sáng nay, toàn tỉnh có 19.426 thí sinh dự thi, vắng 76 trường hợp, trong đó 1 thí sinh cách ly tại khu vực phong tỏa và 9 thí sinh cách ly tại nơi cư trú.

Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nhiều địa phương vắng thí sinh do Covid-19 - Anh 4

Các thí sinh đang trải qua kỳ thi đặc biệt với hai nhiệm vụ, vừa đạt kết quả tốt, vừa an toàn phòng dịch

Tại TP.HCM, sáng 7.7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh (Quận 1) và điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5). Tại hai điểm thi, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trước cổng trường, trong trường và tại các phòng thi. Để đảm bảo các quy định phòng chống dịch, trước cổng 2 điểm thi đều có lực lượng công an, tình nguyện viên hướng dẫn y tế, lối đi cho các thí sinh để tránh ùn ứ, tụ tập đông người. Vừa vào điểm thi, các thí sinh được cán bộ đo thân nhiệt, khử khuẩn và yêu cầu đảm bảo quy định 5K. Hai điểm thi đều kẻ vạch, sơ đồ để hướng dẫn thi sinh di chuyển giãn cách. Theo ghi nhận, thí sinh đến thi đã nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, luôn đeo khẩu trang. Trong phòng thi, thí sinh được bố trí ngồi giãn cách, mỗi phòng thi có khoảng 24 thí sinh. Công tác an ninh, quy chế phòng thi được đảm bảo... Sau khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch, ông Nguyễn Thành Phong đã thăm hỏi, động viên các thí sinh yên tâm, bình tĩnh và cố gắng thi tốt. Đồng thời, nhắn nhủ thí sinh thực hiện nghiêm các biện phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho bản thân, nhà trường và gia đình.

Được biết, hiện nay TP.HCM và các tỉnh Đồng Tháp, Long An, Bình Dương là những địa phương đang có số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận cao nhất khu vực. Vào 14h30, các thí sinh tiếp tục bước vào môn thi Toán với thời gian làm bài 90 phút.

T.TRANG (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc