Bamboo Capital trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch tại Bệnh viện Thống Nhất

VHO- Nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, chiều ngày 7.7, Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đã trao 2 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh của Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Ngoài ra, BCG còn tài trợ 2 xe ô tô 16 chỗ hỗ trợ cán bộ y tế Bệnh viện Thống Nhất di chuyển trong suốt quá trình làm nhiệm vụ chống dịch. Trước đó, BCG cũng trao tặng phường Thảo Điền (TP. Thủ Đức) 500 triệu đồng hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Bệnh viện Thống Nhất là bệnh viện tuyến Trung ương, với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao. Bệnh viện cũng là đơn vị có nhiều sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như tự sản xuất khẩu trang, sản xuất máy rửa tay tự động để sử dụng trong bệnh viện và tặng các đơn vị khác, sản xuất tai giả để không bị đau khi đeo khẩu trang thời gian dài, triển khai khung bảo vệ đặt nội khí quản tránh lây nhiễm chéo…

Bamboo Capital trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch tại Bệnh viện Thống Nhất - Anh 1

Tòan cảnh buổi trao tài trợ ủng hộ phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất

Thông qua hoạt động ủng hộ Bệnh viện Thống Nhất, BCG mong muốn được chung tay tiếp sức cho các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Góp một phần thực hiện mục tiêu chung, đẩy lùi dịch bệnh tại TP.HCM.

Bamboo Capital trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch tại Bệnh viện Thống Nhất - Anh 2

Tập đoàn BCG trao tặng 2 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh của Bệnh viện Thống Nhất

Trước đó, trong chuỗi hoạt động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, BCG đã ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tỉnh Long An 1 tỷ đồng và tài trợ 10.000 liều vắc xin trị giá 5 tỷ đồng. Ủng hộ Quỹ vắcxin tỉnh Bình Định 1 tỉ đồng, tỉnh Quãng Ngãi 500 triệu đồng. Ngoài ra, BCG cũng ủng hộ TP. Vũng Tàu 3 hệ thống kiểm soát cửa và đo thân nhiệt từ xa trị giá 300 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ nhân viên Tập đoàn BCG đã đồng lòng quyên góp 1 ngày lương để ủng hộ Quỹ vắcxin phòng, chống Covid-19 Việt Nam 1 tỉ đồng.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cần triển khai xét nghiệm trên diện rộng, BCG đã phối hợp cùng Tập đoàn Đèo Cả tổ chức các đội xe ô tô hỗ trợ cán bộ y tế xét nghiệm Covid-19 tại TP.HCM, Long An và Tiền Giang. Đội xe gồm bảy xe ô tô 7 chỗ, 17 xe ô tô 16 chỗ và 2 xe ô tô 29 chỗ đã đưa cán bộ y tế đến các điểm nóng Covid-19 nhằm thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

P.V

Ý kiến bạn đọc