Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

VHO- Ngày 19.7, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc các Sở, ngành. Trong đó, điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Việt Trung giữ chức Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Ông Hoàng Việt Trung (SN1967), chuyên môn là kiến trúc sư, từng nhiều năm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Trung được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế điều động đến nhận công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc. Trước đó, ngày 3.7, ông Võ Lê Nhật, Giám đốc của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Huế.

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - Anh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho ông Hoàng Việt Trung

Cũng trong ngày 19.7, ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng trao quyết định điều động ông Lê Văn Cường, Phó trưởng Ban Dân tộc đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và đầu tư và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở này. Các quyết định bổ nhiệm nói trên có hiệu lực 5 năm, kể từ ngày 20.7.2021.

Ông Nguyễn Văn Phương chúc mừng các lãnh đạo vừa được bổ nhiệm, đồng thời tin tưởng ở vị trí công tác mới, các cán bộ này sẽ cùng tập thể đơn vị đoàn kết, phối hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng nhấn mạnh rằng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là nơi gìn giữ, bảo tồn và phát huy hệ thống di sản đồ sộ, đề nghị giám đốc mới của Trung tâm cần đổi mới tư duy, nhận thức, xây dựng chiến lược quản lý, phát triển; đổi mới mô hình tổ chức hoạt động phù hợp với giai đoạn mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn và phát huy giá trị cao nhất những di sản của cha ông để lại.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc