Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

“Trắng đêm” ở chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội

Thứ Tư 21/07/2021 | 11:02 GMT+7

VHO- Mồ hôi nhễ nhại vì phải di chuyển liên tục, tiếp xúc với hàng ngàn lái xe, hành khách, trong đó có nhiều người đến từ vùng dịch, những người đang cắm chốt tại các cửa ngõ vào Hà Nội đã có nhiều “đêm trắng”.

 Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế, hành khách giữ khoảng cách khi làm thủ tục

Từ ngày 19.7, các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội được thực hiện kiểm tra khai báo y tế đối với tất cả phương tiện vào Hà Nội, quyết tâm bảo vệ Thủ đô không bị diễn biến xấu về dịch. Tối 19.7, lực lượng tại chốt kiểm soát tại Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng đã được tăng cường.

Do tất cả các phương tiện vào thành phố phải thực hiện việc kiểm tra phòng dịch nên khu vực này các phương tiện dồn lại rất đông. Các tài xế, hành khách đều phải xuống xe, xếp hàng khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19. Việc khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm diễn ra khá nhanh. Tuy nhiên, lượng xe quá đông tạo ra sự quá tải cho những người thực hiện kiểm tra tại chốt. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở tài xế và hành khách giữ khoảng cách. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, lượng xe cá nhân giảm dần, dòng người xếp hàng kiểm tra cũng đã vãn. Tuy nhiên không vì thế mà dòng xe bớt ùn ứ tại chốt kiểm tra. Lượng xe tải nối đuôi nhau làm thủ tục để lưu thông hàng hóa vào nội đô khá nhiều. Tài xế xe tải đã quen với việc này, chỉ cần xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19, thực hiện đo kiểm tra thân nhiệt là có thể tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, có không ít trường hợp giấy chứng nhận xét nghiệm hết hiệu lực, tài xế không có giấy xét nghiệm đã phải quay đầu xe.

Lực lượng y tế làm việc liên tục tại chốt kiểm soát

Tài xế Tạ Quang Trọng, 36 tuổi, làm cho một công ty hóa chất tại Phú Thọ chở hàng vào Vũng Áng (Hà Tĩnh), quay trở ra thì bị buộc quay đầu bởi không có giấy xét nghiệm Covid-19. Một trường hợp khác, lái xe chở chuyên gia người Nhật đi từ Hà Nam về Hà Nội cũng bị buộc quay đầu bởi không có giấy xét nghiệm. Tài xế mất 10 phút trình bày, nhưng vẫn buộc phải quay đầu bởi Hà Nam là vùng có dịch. Tất cả những phương tiện đến từ những vùng có dịch đều được kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt. Để làm được nhiệm vụ này, lực lượng quân đội, công an, y tế, thanh tra giao thông… luôn tất bật. Những giọt mồ hôi, những bước chân thoăn thoắt qua lại từng đầu xe. Trắng đêm ở chốt trực, những thành viên trong tổ kiểm soát tại đây vẫn liên tục làm việc, chỉ với một mục tiêu là an toàn cho Hà Nội trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19.

Càng về khuya, những dòng xe vẫn hối hả nối đuôi nhau vào nội đô. Lực lượng chức năng vẫn cần mẫn làm việc. Tài xế vẫn kiên nhẫn xếp hàng để kịp đưa hàng hóa vào phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng ở Hà Nội. Tài xế Phạm Từ Tới (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ và đồng tình với cách chống dịch của Hà Nội cũng như việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng tại chốt. Anh cho biết từ 20h30 xe của anh cách trạm soát vé khoảng 100m, mà đến 22h30 anh mới qua trạm để kiểm tra y tế. Chia sẻ với lực lượng chức năng làm việc tại chốt, nhưng anh Tới mong có thêm nhiều bàn khai báo y tế hơn nữa, để giảm áp lực cho lực lượng chức năng cũng như dòng phương tiện vào Hà Nội được lưu thông nhanh hơn.

“Một cửa ngõ lớn như trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ mà chỉ có 3 bàn khai báo y tế là quá ít, không đủ đáp ứng được nhu cầu thực tế”, anh Tới cho biết thêm. 

 Q.XƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top