Cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19” dành cho báo chí

VHO – Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM vừa phát động cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19” dành cho đối tượng là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các báo, đài.

Cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19” dành cho báo chí - Anh 1

Câu chuyện của nữ bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy (30 tuổi) đang làm việc tại Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM khiến nhiều người cảm động. Nữ bác sĩ là minh chứng cho sự hi sinh của lực lượng tuyến đầu trong cuộc đấu tranh chống Covid-19. Tranh minh họa của Lê Sa Long

Theo đó, cuộc thi tập trung viết về công tác phòng, chống dịch ở TP.HCM, có thể là chuyện kể, ghi chép lại cảm xúc về những câu chuyện người thật, việc thật, những việc làm, hành động, nghĩa cử cao đẹp chia sẻ của tập thể, tổ chức, cá nhân trong việc hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, lãnh đạo TP cùng đồng hành, tích cực tham gia phòng, chống và vượt qua đại dịch Covid-19. Các bài viết về những tấm gương hy sinh, xả thân, cống hiến cao cả của lực lượng tuyến đấu chống dịch bệnh. Đó là các tác phẩm có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, động viên, cổ vũ tinh thần đoàn kết, mang tính nhân văn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, giúp lan tỏa các giải pháp, cách làm hay của các tập thể, cá nhân tích cực trong cộng đồng.
Tác phẩm tham dự đa dạng các thể loại như tin, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, vấn đề,… của các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, về những nội dung nói trên, được đăng tải trong thời gian từ ngày 1.7.2021 và được cơ quan báo chí tuyển chọn, gửi dự thi. Ban Tổ chức không nhận tác phẩm do cá nhân tự gửi đến. Các đơn vị báo chí chọn lọc và giới thiệu các bài viết gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Mỗi đơn vị báo chí gửi không quá 5 tác phẩm/nhóm thể loại. Thông báo của Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng hướng dẫn cụ thể các tiêu chí riêng đối với từng thể loại tác phẩm báo chí. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 3 tác phẩm phù hợp với quy định của cuộc thi để tham dự. Tác phẩm được xét giải phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.
Thời gian gửi - nhận tác phẩm, từ ngày 1-31.8.2021 (theo dấu bưu điện). Dự kiến thời gian tổng kết trao giải theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy hoặc thời điểm kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930-15.10.2021).
Về cơ cấu giải thưởng: Nhóm tin, ảnh báo chí (ảnh tin, ảnh phóng sự): 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích; Nhóm phóng sự, ký báo chí: 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 10 giải Khuyến khích; Nhóm phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; Nhóm công trình tập thể (Trang chuyên đề, Chương trình phát thanh, truyền hình): 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích; cùng với đó là 10 giải thưởng về nhân vật tác phẩm.
Các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy (thông qua Phòng Báo chí - Xuất bản. Điện thoại: 028.38249610. Email: boxb.btgtu@tphcm.gov.vn). Địa chỉ số 127, đường Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

ANH HUY

Ý kiến bạn đọc