Quảng Bình: Tụ tập họp chợ ở nơi xuất hiện ổ dịch Covid-19

VHO - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu lãnh đạo thành phố Đồng Hới chấn chỉnh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19; không để tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Quảng Bình: Tụ tập họp chợ ở nơi xuất hiện ổ dịch Covid-19 - Anh 1

Người dân tập trung mua bán tại chợ Ga trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Từ ngày 2 đến 5.9, tại khu vực chợ Ga, phường Nam Lý (Đồng Hới, Quảng Bình), người dân đã tụ tập họp chợ, không thực hiện quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về phòng,chống dịch Covid-19.

Trước đó, tại chợ Ga này đã xuất hiện ổ dịch Covid-19. Tính đến nay, địa điểm này chưa qua 14 ngày giãn cách xã hội nhưng Ban quản lí chợ Ga và chính quyền phường Nam Lý đã buông lỏng quản lí để người dân tụ tập họp chợ.

Tại chợ Ga, những người bán hàng dọn các mặt hàng ra bán ở phía trước khu vực chợ, không giữ khoảng cách an toàn. Họ ngồi sát nhau để bán hàng, không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, rất đông người dân đến chợ để mua hàng, trả giá, gây nên tình trạng lộn xộn và nguy cơ rất cao phát tán dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, tại chợ Cộn (phường Đồng Sơn, Đồng Hới) cũng để xảy ra tình trạng người dân tụ tập buôn bán không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Để chấn chỉnh tình trạng này, trưa ngày 5.9, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc người dân tụ tập để mua bán, trao đổi hàng hóa, không giữ khoảng cách an toàn tại khu vực chợ Ga, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới.

Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Bí thư Thành ủy Đồng Hới khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19; không để tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời yêu cầu, Thành ủy Đồng Hới chỉ đạo đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Nam Lý có báo cáo giải trình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng trên, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 7/9. 

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc