Hà Nội ngày đầu áp dụng phân vùng chống dịch: Phương tiện dồn ứ tại một số chốt kiểm soát

VHO- Sáng nay (6.9) là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện kiểm soát phân vùng tại các chốt trực. Trên nhiều tuyến đường, lượng phương tiện di chuyển khá đông, đặc biệt tại chốt kiểm soát "vùng đỏ" Cầu Diễn, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau để ra vào thành phố.

Từ ngày 4.9, cơ quan chức năng đã lập chốt chặn tại đây ngăn cách giữa phân vùng 1 và vùng 2.

Theo phân vùng của chính quyền thủ đô, vùng 1 là “vùng đỏ” gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai; một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

Hà Nội ngày đầu áp dụng phân vùng chống dịch: Phương tiện dồn ứ tại một số chốt kiểm soát - Anh 1

7h ngày 6.9, phương tiện dồn ứ ở chốt kiểm soát trên đường Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm).

Hà Nội ngày đầu áp dụng phân vùng chống dịch: Phương tiện dồn ứ tại một số chốt kiểm soát - Anh 2

Người dân chờ đợi tại chốt kiểm soát trên đường Cầu Diễn. Tình trạng ùn tắc kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Để giảm tải áp lực, lực lượng chức năng chia thành hai lớp kiểm tra giấy đi đường.

Hà Nội ngày đầu áp dụng phân vùng chống dịch: Phương tiện dồn ứ tại một số chốt kiểm soát - Anh 3

Thiếu tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng CSGT số 6, Công an TP Hà Nội - cho hay, việc chốt đông đột biến do hôm nay là đầu tuần. Trong sáng nay, chốt kiểm dịch trên đường Cầu Diễn chưa kiểm tra giấy đi đường mới và chỉ nhắc nhở người dân về việc này.

Hà Nội ngày đầu áp dụng phân vùng chống dịch: Phương tiện dồn ứ tại một số chốt kiểm soát - Anh 4

Tại chốt kiểm soát này, lực lượng chức năng sẽ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Với các trường hợp nghi ngờ, lực lượng y tế có thể bố trí xét nghiệm nhanh ngay tại chốt.

Hà Nội ngày đầu áp dụng phân vùng chống dịch: Phương tiện dồn ứ tại một số chốt kiểm soát - Anh 5

Nhiệm vụ này do Công an TP đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức chốt trực, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào phân vùng 1 (vùng đỏ, có nguy cơ cao). Ảnh ghi nhận tại chốt kiểm soát trên đường Minh Khai theo hướng từ chân cầu Vĩnh Tuy vào nội đô.

Hà Nội ngày đầu áp dụng phân vùng chống dịch: Phương tiện dồn ứ tại một số chốt kiểm soát - Anh 6

Sau đợt nghỉ Quốc khánh, nhiều người dân cũng như các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô chưa kịp cập nhật và sử dụng giấy đi đường mới.

Hà Nội ngày đầu áp dụng phân vùng chống dịch: Phương tiện dồn ứ tại một số chốt kiểm soát - Anh 7

Trong ngày đầu thực hiện việc kiểm soát giấy đi đường mới, lực lực chức năng tại các chốt chặn chủ yếu tuyên truyền nhắc nhở. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân nhanh chóng sử dụng giấy đi đường mới theo các quy định hiện hành. Ảnh chụp tại chốt kiểm soát cầu Vĩnh Tuy, sáng ngày 6.9.

Hà Nội ngày đầu áp dụng phân vùng chống dịch: Phương tiện dồn ứ tại một số chốt kiểm soát - Anh 8

Tại chốt kiểm soát cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên sang trung tâm thành phố, cũng xảy ra tình trạng đông xe gây ùn tắc cục bộ.

Hà Nội ngày đầu áp dụng phân vùng chống dịch: Phương tiện dồn ứ tại một số chốt kiểm soát - Anh 9

Người và xe lại qua lại tấp nập vào giờ cao điểm buổi sáng.

Hà Nội ngày đầu áp dụng phân vùng chống dịch: Phương tiện dồn ứ tại một số chốt kiểm soát - Anh 10

Điểm bố trí các chốt kiểm soát dịch cấp thành phố quanh "vùng đỏ" Hà Nội. Đồ họa: Tiến Thành

THANH VÂN

Ý kiến bạn đọc