Lào lo ngại nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng do biến thể Delta

VHO- Bộ Y tế Lào cho biết các cụm dịch mới trong cộng đồng liên quan đến hoạt động tụ họp của người dân để thực hiện nghi lễ tôn giáo, đám ma... cho đến các chợ thực phẩm.

Lào lo ngại nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng do biến thể Delta - Anh 1

Người dân di chuyển trên đường phố tại Vientiane, Lào. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Lào ngày 15.9 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 223 ca mắc mới Covid-19 gồm 65 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 158 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đây là số ca lây nhiễm trong cộng đồng nhiều nhất trong 1 ngày mà Lào từng ghi nhận.

Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào là 17.905 ca, trong đó có 16 người không qua khỏi.

Theo Bộ Y tế Lào, tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại nước này cho thấy dịch đang diễn biến phức tạp ở cả thủ đô Vientiane và nhiều tỉnh của Lào, trong đó có Champasak, Khammuon, Savannakhet. Đáng chú ý, hầu hết các bệnh nhân đều nhiễm biến thể Delta rất dễ lây lan.

Bộ Y tế Lào cho biết các cụm dịch mới trong cộng đồng liên quan đến hoạt động tụ họp của người dân để thực hiện nghi lễ tôn giáo, đám ma... cho đến các chợ thực phẩm.

Ngoài ra, nhiều ca lây nhiễm còn là nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và nhân viên quản lý khu cách ly. Đặc biệt, trong số này có nhiều người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người tại các sự kiện để giảm nguy cơ lây nhiễm, cũng như kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ hơn nữa các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đã được khuyến cáo.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc