Núi lửa thức giấc, Nhật Bản nâng mức cảnh báo

VHO- Một ngọn núi lửa trên hòn đảo phía Tây Nam Nhật Bản đã phun trào vào sáng ngày 17.9.

Núi lửa thức giấc, Nhật Bản nâng mức cảnh báo - Anh 1

Núi Otake trên đảo Suwanose từng nhiều lần phun trào trong quá khứ (Ảnh: Văn phòng Khí tượng Kagoshima)

Vụ phun trào xảy ra tại miệng núi lửa Otake trên đảo Suwanose của tỉnh Kagoshima vào khoảng 2 giờ sáng nay (giờ địa phương). Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hiện chưa có báo cáo lập tức nào về thương vong.

Cùng với đó, những tảng đá lớn cách miệng núi lửa 1 km cũng bị đẩy xuống khiến Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phải nâng mức cảnh báo lên mức 3 (thang 5 mức) để hạn chế người dân tiến lại gần xung quanh khu vực ngọn núi. Cơ quan này cũng cảnh báo về khả năng những tảng đá lớn được bắn lên không trung do sức mạnh của vụ nổ trong bán kính 2 km, từ miệng núi lửa cao gần 800 m ở làng Toshima.

Trước đó vào đêm ngày 16.9, nhiều vụ nổ cũng đã xảy ra tại miệng núi lửa trên đảo. Để thu thập thêm thông tin cũng như đảm bảo công tác an toàn, Chính phủ Nhật Bản sáng nay đã thành lập văn phòng liên lạc tại văn phòng của Thủ tướng.

Được biết, các vụ phun trào núi lửa đã liên tục xảy ra trên đảo Suwanose kể từ tháng 7, giải phóng tro bụi lên độ cao hơn 3.000 m so với miệng núi lửa. Đây là hòn đảo núi lửa với dân số chưa đến 100 người.

Đảo Suwanose nằm ở phía Nam đảo chính Kyushu, cực Nam của Nhật Bản. Vào hồi tháng 3, Cơ quan Khí tượng từng phải phát đi cảnh báo nguy hiểm sau khi một vụ phun trào tương tự xảy ra tại núi Otake.

Nhật Bản là một trong những quốc gia trên thế giới thường xuyên chứng kiến hoạt động của núi lửa do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương. Theo thống kê, 71% các trận động đất, núi lửa phun trào mạnh nhất thế giới diễn ra tại vành đai này.

NAM ANH (Theo Kyodo News)

 

 

Ý kiến bạn đọc