Bình Định: Đầu tư phát triển du lịch khu vực tháp Bình Lâm

VHO- UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ ĐT 640 vào tháp Bình Lâm (thuộc thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) để phát triển du lịch.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 35 tỉ đồng (từ vốn ngân sách Nhà nước), do UBND huyện Tuy Phước làm chủ đầu tư. Theo đó, tuyến đường có chiều dài hơn 1,4 km, quy mô đường cấp IV. Thời gian thực hiện dự án là 2021 - 2023. Dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho địa phương phát triển du lịch, văn hóa di sản, nhất là khu vực vào tháp Bình Lâm và làng trồng hoa Bình Lâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tuy Phước - Bình Định.

Bình Định: Đầu tư phát triển du lịch khu vực tháp Bình Lâm - Anh 1

Tháp cổ Champa Bình Lâm

Được biết, tháp Bình Lâm thuộc nhóm tháp cổ Champa có niên đại sớm nhất ở Bình Định. Tháp được xây dựng vào cuối thế kỷ X - đầu thế kỷ XI, với phong cách kiến trúc giao thoa giữa Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định. Năm 1993, tháp Bình Lâm được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

VIẾT HIỀN

Ý kiến bạn đọc