Thừa Thiên Huế tiếp tục đưa người yếu thế từ TP.Hồ Chí Minh về quê

VHO- Ngày 4.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa lên kế hoạch tiếp tục đưa những người dân khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh trở về địa phương. Người dân sẽ trở về bằng đường máy bay và tàu hỏa, dự kiến từ ngày 8.10 – 15.10.

Thừa Thiên Huế tiếp tục đưa người yếu thế từ TP.Hồ Chí Minh về quê - Anh 1

Thừa Thiên Huế tổ chức đón người dân trở về bằng tàu hỏa vào tháng 7.2021 vừa qua

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đến ngày 4.10, đã có 1.200 công dân đang sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh đăng ký trở về quê nhà. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị để tổ chức đưa đón 230 công dân, chủ yếu là phụ nữ mang thai về địa phương bằng đường hàng không (đợt 4). Chuyến bay này sẽ xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 13 giờ ngày 5.10.

Sau khi thực hiện đón người dân trên chuyến bay này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các đợt đưa công dân trở về bằng đường hàng không và tàu hỏa. Trong đó, sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên, gồm: phụ nữ mang thai, người lớn tuổi, học sinh đang bị mắc kẹt tại TP.Hồ Chí Minh… Đợt đón công dân lần này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8.10 đến 15.10. Người dân đăng ký trở về tại địa chỉ website https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/hcmhue, hoặc đăng ký qua Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP.Hồ Chí Minh.

Trong đợt dịch bùng phát lần này, các cơ sở y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận và điều trị 824 ca bệnh. Đến nay, đã có 775 ca được chữa khỏi và xuất viện. Hiện có hơn 3.200 trường hợp đang thực hiện cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung và nơi lưu trú.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc