Du khách thích thú chiêm ngưỡng núi lửa Tây Ban Nha phun trào

VHO - Thảm họa núi lửa Cumbre Vieja trên đảo La Palma, Tây Ban Nha đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân sở tại.

Du khách thích thú chiêm ngưỡng núi lửa Tây Ban Nha phun trào - Ảnh 1.

Dung nham chảy ra từ ngọn núi lửa phun trào trên đảo La Palma ngày 24.9. Ảnh: AP

Núi lửa này bắt đầu phun trào từ gần 1 tháng trước, khiến ít nhất 900 ngôi nhà bị hư hại. Đến nay, dung nham của núi lửa vẫn tiếp tục chôn vùi thêm nhiều ngôi nhà nữa.

Hiện tượng thiên nhiên này đã gây ra cảnh tượng trái ngược: người dân La Palma thì rơi vào cảnh mất nhà, mất đất, phải đi sơ tán. Trong khi đó, với các du khách, đây lại là dịp chiêm ngưỡng một hiện tượng hiếm gặp.

Đã sống gần như cả cuộc đời trên đảo La Palma, thế nhưng hiện tượng núi lửa Cumbre Vieja phun trào vẫn thật sự gây bất ngờ với ông Jose Roberto Sanchez, bởi những tổn thất mà nó gây ra với người dân.

 Gần 1 nghìn ngôi nhà bị hư hại, hàng trăm ha đất nông nghiệp trên đảo bị chôn vùi bởi dung nham núi lửa, cho đến nay thiệt hại vẫn chưa dừng lại. "Toàn bộ đất đai mà tôi có đã mất hết rồi. Ký ức về bố mẹ tôi, tài sản mà tôi được để lại, tất cả đều chẳng còn gì", ông Jose Roberto Sanchez nói.

Trước đó, nhà chức trách địa phương đã phải sơ tán 6 nghìn người dân và phong tỏa các ngôi làng ven biển nhằm đề phòng các nguy cơ.

Người dân bị mất nhà, mất đất, phải đi sơ tán và luôn trong trạng thái chờ đợi thêm tin tức xấu khi dung nham núi lửa vẫn tiếp tục tàn phá. Tuy nhiên, vào thời điểm này La Palam lại thu hút khá nhiều khách du lịch - những người muốn tận mắt chứng kiến một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp.

Chị Sarah - Du khách Anh: "Đây là cơ hội một lần trong đời, rất đáng để chúng tôi thực hiện cuộc hành trình này. Thật buồn khi thấy dung nham chảy xuống, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân".

Hiện chưa có báo cáo về các trường hợp thương vong trong vụ núi lửa phun trào này. Các chuyên gia dự báo đợt phun trào lần này của núi lửa Cumbre Vieja sẽ kéo dài trong khoảng từ 24-84 ngày.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc