Khánh Hòa có 20 bài thi xuất sắc vào Chung khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

VHO- Ông Nguyễn Châu Hùng, Giám đốc Thư viện Khánh Hòa cho biết, kết thúc vòng sơ khảo Cuộc thi đi tìm Đại sứ văn hóa đọc ở tỉnh năm 2021, Ban tổ chức đã lựa chọn được 20 bài dự thi xuất sắc gửi Bộ VHTTDL để tham gia vòng chung kết cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc.

Khánh Hòa có 20 bài thi xuất sắc vào Chung khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc - Anh 1
 

Nhân rng phong trào hc tp và đc sách Khánh Hòa

Theo ông Hùng, vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021, Ban tổ chức đã nhận được 1.965 bài dự thi của học sinh đến từ 102 trường tiểu học, THCS, THPT trên toàn tỉnh. Trong đó, một số trường có số lượng bài dự thi có chất lượng tốt như: Trường THCS Thái Nguyên; Trường THCS Mai Xuân Thưởng (TP Nha Trang); Trường THCS Nguyễn Huệ; Trường Tiểu học Diên Phú 2 (huyện Diên Khánh)…

Về cơ bản, các bài dự thi lần này được chuẩn bị và đầu tư rất công phu cả về hình thức thể hiện (viết cảm nhận qua sách cùng tranh vẽ minh họa; tự quay video clip kể chuyện sinh động với ngôn ngữ vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh) và nội dung bài thi. Để tiếp tục tổ chức sân chơi này cho học sinh, sinh viên một cách hiệu quả hơn, Thư viện tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu, triển khai đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong học đường. Bên cạnh đó, ngành Văn hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các thư viện trường học; quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học tăng cường lồng ghép các tiết học thư viện, các đợt ngoại khóa về phát triển kỹ năng đọc sách, hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.

Cuộc thi đi tìm Đại sứ văn hóa đọc ở Khánh Hòa thời gian qua đã nhận được sự quan tâm rất lớn của học sinh các nhà trường và cha mẹ học sinh. Sân chơi văn hóa này mang đến nhiều ý nghĩa thiết thực trong việc khuyến khích học sinh, sinh viên đọc sách và truyền cảm hứng đọc sách đến mọi người. Ngoài những thuận lợi thì trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng đã làm ảnh hưởng nhiều đến việc tổ chức cuộc thi. Tuy nhiên, vòng thi sơ khảo đã được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc thông tin tuyên truyền, cũng như nâng cao về số lượng, chất lượng cuộc thi và đã thành công ngoài mong đợi.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc