Xây dựng các hoạt động nghệ thuật phục vụ khán giả

VHO- Để khán giả không “lãng quên” sân khấu, hiện các đơn vị biểu diễn trên địa bàn Đà Nẵng đang xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ khán giả dưới nhiều hình thức phong phú, bồi đắp lòng yêu âm nhạc cho mỗi khán giả ngay cả trong giai đoạn phòng chống dịch.

Xây dựng các hoạt động nghệ thuật phục vụ khán giả - Anh 1
 

Khích lệ phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, làm ấm lại tình yêu ca hát trong mỗi khán giả, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng đã triển khai tổ chức cuộc thi “Gia đình cùng hát” năm 2021 qua hình thức trực tuyến. Khác với những cuộc thi âm nhạc mở rộng khác, đối tượng dự thi lần này là những thành viên không giới hạn độ tuổi trong cùng một gia đình đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Đà Nẵng. Khi thực hiện chương trình này, Nhà hát Trưng Vương đã gặp không ít khó khăn khi nhà nhà, người người vẫn phải sinh hoạt trên tinh thần giãn cách, việc kết nối, truyền đạt thông tin cũng bị hạn chế, không thuận lợi. Thế nhưng điều bất ngờ là vẫn có rất nhiều gia đình tham gia nhiệt tình, thể hiện trách nhiệm đến cùng ngay cả khi đây chỉ là một cuộc chơi trực tuyến.

Cuộc thi “Gia đình cùng hát” khuyến khích các đội thi sử dụng các sáng tác mới về thành phố Đà Nẵng; các tác phẩm nghệ thuật trên các làn điệu: dân ca, bài chòi, hò, vè, nội dung đề cao những tình cảm ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người với con người, tình yêu đôi lứa, thiên nhiên, văn hóa Việt Nam, ca ngợi tình cảm, vẻ đẹp, sự gắn bó đoàn kết đồng lòng của người dân Đà Nẵng trong thời an bình cũng như trong những ngày chống dịch Covid-19. Sân chơi nghệ thuật lần này vừa có ý nghĩa gắn kết, nhân lên những tình cảm của các thành viên trong gia đình, tạo nên tế bào xã hội lành mạnh và giàu cảm xúc, đồng thời xây dựng một sân chơi mới đặc biệt ý nghĩa, khích lệ tinh thần của nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Ca sĩ Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, Trưởng ban giám khảo cuộc thi Gia đình cùng hát xúc động chia sẻ: “Sau quá trình chấm vòng thi sơ khảo, Ban giám khảo đã chọn ra được những clip dự thi của các gia đình chất lượng, đáp ứng được tinh thần của cuộc thi, điều bất ngờ hơn là thời điểm này khi các gia đình đang bận rộn với việc bắt đầu năm học mới của con em, nhưng các thành viên trong gia đình vẫn tham gia hết sức nhiệt tình và tâm huyết. Có 17 đội thi đã vượt qua vòng Sơ khảo và đi vào vòng Chung kết, chân thành cảm ơn sự tham gia trong mùa đầu tiên của các đội đã góp phần làm nên thành công chung của cuộc thi”…

Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng là một sân chơi luôn “nóng” quanh năm bởi nhiều sự kiện âm nhạc chất lượng. Tuy nhiên thời gian qua do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rất nhiều chương trình của nhà hát dù đã lên kế hoạch luyện tập, chuẩn bị cơ sở vật chất rất công phu, chu đáo nhưng cũng đành dừng lại. Tuy nhiên không để sân chơi nghệ thuật bị vắng lặng quá lâu, trong suốt thời gian chống dịch, Nhà hát Trưng Vương đã tổ chức một số chương trình âm nhạc livesstream và được khán giả ủng hộ đón xem. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật giao lưu “Sống như những đóa hoa” trước đó được phát sóng đã thu hút hàng nghìn lượt khán giả có mặt, chia sẻ.

NG.HÀ

Ý kiến bạn đọc