Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Campuchia thúc đẩy mở cửa an toàn

Thứ Sáu 22/10/2021 | 12:20 GMT+7

VHO- Nhờ sự cộng hưởng tích cực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, cùng thành công từ chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19, Campuchia đã cơ bản khống chế được làn sóng dịch bệnh thứ 3, và sẵn sàng mở cửa trở lại tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội.

 Thành công từ chiến dịch chủng ngừa Covid-19 giúp Campuchia cơ bản kiểm soát được Covid-19 Ảnh: PHNOMPENH POST

Sau 8 tháng căng mình ứng phó với đợt bùng phát Covid-19 thứ 3, Campuchia đã từng bước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng dịch bệnh, với số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 giảm mạnh. Theo số liệu của Bộ Y tế Campuchia, ngày 20.10 nước này ghi nhận 166 ca mắc Covid-19, giảm sâu so với con số 1.130 ca mắc hồi cuối tháng 6. Trong khi đó, chiến dịch tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại Campuchia cũng đạt bước tiến vượt bậc, với 84,84% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin, khoảng 77,7% dân số đã được tiêm đầy đủ 2 liều và 8% dân số đã tiêm liều tăng cường.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia bà Li Ailan đánh giá, Campuchia đang ứng phó hiệu quả và bền vững trước đại dịch. Nước này hoàn toàn có thể xem xét mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực một cách an toàn. Cũng khẳng định hiện là lúc thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, trong bài phát biểu đặc biệt gửi tới người dân cả nước ngày 19.10, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho rằng, Campuchia đã đủ cơ sở để mở cửa trở lại toàn bộ nền kinh tế. Theo Thủ tướng Hun Sen, sau kỳ nghỉ lễ Pchum Ben truyền thống (kéo dài từ ngày 5-7.10), mặc dù người dân đã di chuyển tới rất nhiều nơi, nhưng số ca nhiễm mới không tăng mà còn giảm, trong khi số ca tử vong vẫn ở ngưỡng ổn định và có xu hướng giảm dần. Đó là dấu hiệu khả quan để Campuchia sẵn sàng mở cửa hoạt động toàn bộ các lĩnh vực của đất nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường trên thế giới, người đứng đầu Chính phủ Campuchia yêu cầu người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, đẩy mạnh tiêm chủng. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: “Vắc xin chính là pháo đài vững chắc bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm các ca lây nhiễm và ngăn ngừa những trường hợp nguy kịch”. Vì thế, người dân chưa tiêm phòng cần đến ngay các cơ sở y tế để được tiêm chủng ngừa Covid-19. Đồng thời Thủ tướng Campuchia cũng chỉ đạo các cấp chính quyền nhanh chóng đưa vắc xin trực tiếp đến với những người dân ở những khu vực vùng sâu vùng xa, khó khăn trong việc đi lại.

Bên cạnh đó, trước diễn biến tích cực của dịch bệnh, Ủy ban phòng chống dịch Covid-19 của Campuchia cũng đã quyết định sửa đổi các quy định về đi lại và cách ly phòng dịch đối với người nhập cảnh theo hướng nới lỏng hơn. Theo đó, từ ngày 18.10, các quan chức kết thúc chuyến công tác nước ngoài, các nhà ngoại giao và quan chức tổ chức quốc tế chỉ phải cách ly tập trung 3 ngày. Điều kiện tương tự cũng được áp dụng với người nước ngoài là nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia có thư đảm bảo hoặc thư mời. Đối với người dân Campuchia bình thường và người nước ngoài, thời gian cách ly tập trung là 7 ngày. Ngoài ra, những người thuộc danh mục khác mà chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 hoặc tiêm chưa đủ liều vẫn phải cách ly tập trung đủ 14 ngày. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho việc mở cửa lại các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn của Chính phủ Campuchia.

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) tại Campuchia Tassilo Brinzer, nước này có thể mở cửa trở lại cho tất cả du khách đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19, vì đã triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh cùng các biện pháp khác. Việc đón du khách trở lại cũng sẽ góp phần tích cực vào quá trình vực dậy nền kinh tế Campuchia, vốn chịu nhiều tác động nghiêm trọng của dịch bệnh. Trong khi đó, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tại Campuchia cũng đang đẩy nhanh các kế hoạch phục hồi hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Giám đốc điều hành Cambodia Airports (Công ty khai thác 3 sân bay quốc tế tại Campuchia) Alain Brun cho biết, các hãng hàng không sẽ từng bước khôi phục các chuyến bay đến và đi từ Campuchia, khi nước này miễn giảm đáng kể thời gian cách ly. Theo ông Alain Brun, để khách du lịch bay nhiều hơn, các hãng hàng không cần chính sách miễn cách ly đối với hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ.

Như vậy, với lợi thế là một trong những nước có tỉ lệ bao phủ vắc xin ngừa Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á, Campuchia đang dần thích ứng với trạng thái “bình thường mới” trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Sự “ngược dòng” thành công của Campuchia cũng là minh chứng rõ nét, cho thấy vai trò then chốt của vắc xin trong cuộc chiến đẩy lùi Covid-19. 

 HẢI MINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top