Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Rừng sưa ở Phú Ninh (Quảng Nam) bị đốn hạ: Chưa thể xác định nguồn gốc

Thứ Tư 03/11/2021 | 10:44 GMT+7

VHO- Nhiều cây sưa tại khu rừng ở thôn Tây Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) bị đốn hạ lấy gỗ thời gian qua khiến người dân địa phương bức xúc, nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng.

Nhiều cây sưa được cưa thành từng khúc

Khu vực rừng sưa bị đốn hạ nằm ở khu vực đầu nguồn rừng phòng hồ Ma Phan, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, cùng trong rẫy rừng keo, sát rừng tự nhiên. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, khi tiếp cận khu vực nói trên, tại hiện trường vẫn còn nhiều gốc sưa to, có đường kính trung bình hơn 50 cm bị đốn hạ. Xung quanh đất đá bị cày xới ngổn ngang, cành, nhánh sưa bị cưa cắt còn vương vãi. Nhiều gốc cây lớn đã bị đào bật gốc nhiều đoạn gỗ sưa đã cưa xẻ, cắt khúc nhưng chưa vận chuyển đi. Thậm chí, một số cây có đánh dấu ký hiệu của kiểm lâm.

Theo phản ánh của người dân ở thôn Tây Lộc, tình trạng này bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9.2021. Thời gian qua có nhiều người lạ ở nơi khác đến, đem theo cả xe tải, máy cưa để cắt, đào các cây sưa. Điều bức xúc hơn là con đường dẫn lên khu vực rừng phòng hộ này có treo biển cấm chặt đốn hạ cây rừng và đốt lửa. Sau khi đốn hạ, những người này còn ngang nhiên đưa xe vận chuyển thân cây, gốc sưa ra ngoài. “Thường thì vào thời điểm trời mưa to, những đối tượng nói trên mới vào đốn hạ gỗ sưa. Không hiểu sao những người này vào đốn hạ mà chính quyền địa phương, đơn vị quản lý rừng phòng hộ không có động thái gì. Gần 10 ngày qua, khi người dân quá bức xúc, gọi phản ánh khá nhiều đến chính quyền thì tình trạng này mới tạm ngưng”, một người dân ở đây cho biết.

Ông Phan Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Tam Lộc cho biết, khu vực đất mà người dân phản ánh có sự việc nhiều cây sưa hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ thuộc quản lý của Hạt kiểm lâm Nam Quảng Nam và Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam. Chính quyền xã cũng đã báo cáo về huyện Phú Ninh sau khi phát hiện sự việc đáng tiếc nói trên để cơ quan chức năng có hướng xử lý. Ngoài ra, chính quyền xã đã mời những người bán gỗ sưa lên UBND xã để làm việc, yêu cầu chấm dứt hành vi mua bán cây sưa ở khu vực này.

Còn BQL rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam cho biết, khu vực mà người dân phản ánh có tình trạng đốn hạ các cây sưa ở thôn Tây Lộc không thuộc khu vực rừng phòng hộ Ma Phan do BQL quản lý. Hiện tại BQL đang quản lý hơn 200 ha ở rừng phòng hộ tại xã Tam Lộc, thực hiện theo Nghị quyết 47 của HĐND tỉnh Quảng Nam năm 2020 về quản lý rừng tự nhiên. Theo ông Đặng Ích Phúc, Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam, qua kiểm tra xác định, khu vực những cây sưa bị đốn hạ do chính quyền xã Tam Lộc quản lý. Khu vực này của một hộ dân đã được cấp giấy quyền sử dụng đất vào năm 2004 (cách rừng phòng hộ tự nhiên 150m).

Về việc khai thác sưa, tổ công tác Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam đã kiểm tra thực tế tại hiện trường, trên diện tích rừng của ông Nguyễn Văn Quang có 15 cây sưa vườn trồng nay khai thác để bán. Kiểm tra lâm sản, cây đã đào gốc và cắt thành từng lóng. Theo trình bày của ông Quang với cơ quan chức năng xã thì đây là do ông bà của ông trồng trước đây để lại trên rừng Ma Phan thuộc địa bàn xã Tam Lộc. Số cây sưa này nằm trong diện tích đất lâm nghiệp của gia đình ông Quang được UBND thị xã Tam Kỳ (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) vào ngày 9.3.2004 với diện tích 54.290m2, mục đích để xây dựng trang trại.

Theo Hạt kiểm lâm Nam Quảng Nam cho biết, diện tích đất nói trên đã cấp sổ đỏ cho ông Nguyễn Văn Quang vào năm 2004, với diện tích 4,5 ha đất rừng đến thời hạn năm 2054, mục đích sử dụng đất làm trang trại. Đến 2007, khu vực này mới có quyết định quy hoạch thành rừng phòng hộ. Theo thông tư 27, nếu cây trong rừng được cấp quyền sử dụng đất mà không có tranh chấp, không có kiện cáo thì ông Quang có quyền bán số cây này. Vì thế, việc ông Quang bán cây sưa trên diện tích đất của mình là không sai quy định. Sự việc trên, đơn vị đã làm báo cáo cho UBND huyện Phú Ninh để nắm thông tin, hướng giải quyết.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam, việc khai thác những cây sưa này mặc dù có GCNQSDĐ năm 2004, nhưng trong sơ đồ không có tọa độ thể hiện trên Giấy chứng nhận để xác định vị trí, nên Kiểm lâm địa bàn chủ quản khó xác định nguồn gốc toàn bộ số cây sưa nằm trong khu vực đã được cấp GCNQSDĐ và không có ai tranh chấp.

Theo UBND xã Tam Lộc, do GCNQSDĐ của hộ ông Quang được cấp năm 2004 thời điểm đó không xác định tọa độ chính xác. Một số cây sưa đã khai thác vẫn chưa xác định rõ là có nằm trên đất của ông Quang hay không. 

 THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top