Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" được chuẩn bị phù hợp thực tế, gắn kết cộng đồng các dân tộc

Thứ Sáu 05/11/2021 | 12:29 GMT+7

VHO- Sáng 5.11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt đã có buổi làm việc với Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về kế hoạch tổ chức Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2021. Cùng dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các Cục, Vụ và các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2021. Theo đó, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2021 sẽ diễn ra trong 06 ngày từ 18-23.11.2021 và được tổ chức với 04 nhóm hoạt động chính, gồm: Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2021; Thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào các dân tộc; Triển lãm Quy hoạch, giới thiệu các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hoạt động khác của cộng đồng các dân tộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo các Cục, Vụ và các đơn vị liên quan đã có những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện về nội dung chương trình, kịch bản đảm bảo mục đích giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam...

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban tổ chức, Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ghi nhận ý kiến đóng góp của lãnh đạo các Cục, Vụ và đơn vị liên quan dự buổi làm việc, Thứ trưởng đề nghị Ban tổ chức tiếp thu, hoàn thiện các văn bản, chương trình, kịch bản, làm việc cụ thể với từng đầu mối, khớp nối các nội dung công việc để sự kiện diễn ra thành công, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt lưu ý, các hoạt động tổ chức trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2021 phải trang trọng, an toàn, thiết thực, chống lãng phí, phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu các nội dung tổ chức phải phù hợp hướng tới gắn kết mọi cộng đồng dân tộc, khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa. Các hoạt động với chủ đề, nội dung phong phú, ý nghĩa, thiết thực, thể hiện được không khí vui tươi, phấn khởi, trang trọng khơi dậy lòng tự hào dân tộc, chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá về các chương trình, sự kiện trong suốt thời gian diễn ra Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cũng yêu cầu, Ban tổ chức, Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phải đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, phù hợp với bối cảnh mới; tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch theo định hướng chiến lược phòng, chống dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128 NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ.

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam là hoạt động nhằm phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam được tổ chức nhằm tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc thiết thực chào mừng Ngày Truyền thống - Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11); Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11). Bên cạnh đó, chuỗi các sự kiện diễn ra trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam sẽ góp phần tuyên truyền, giới thiệu về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Bài, ảnh: VŨ MỪNG

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top