Phú Quốc: Đề xuất đón hơn 5.000 du khách Hàn Quốc có “Hộ chiếu vắc xin”

VHO- Chia sẻ với Văn Hóa chiều ngày 16.11, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Vina Phú Quốc cho biết, doanh nghiệp vừa gửi văn bản đến Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Kiên Giang đăng ký được phép đón khách quốc tế theo hình thức “Hộ chiếu vắc xin” đến Phú Quốc.

Phú Quốc: Đề xuất đón hơn 5.000 du khách Hàn Quốc có “Hộ chiếu vắc xin” - Anh 1

Đề xuất đón hơn 5.000 du khách Hàn Quốc đến Phú Quốc theo hình thức “Hộ chiếu vắc xin”

Theo đó, doanh nghiệp này đề xuất được đón hơn 5.000 du khách Hàn Quốc theo hai giai đoạn. Trước mắt, hoạt động đón khách giai đoạn một dự kiến từ ngày 20.11- 31.3.2022, theo hình thức chuyến bay thuê bao từ Inchoen đến Phú Quốc. Chương trình tham quan hoàn toàn khép kín từ lúc du khách nhập cảnh tại sân bay Phú Quốc cho đến ngày kết thúc. Du khách đáp ứng đầy đủ các điều kiện về xuất nhập cảnh và y tế theo quy định. Các khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan trong chương trình theo đề xuất của chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn. Tại các điểm tham quan, ăn uống sẽ sắp lịch trình, giờ giấc riêng khác thời gian so với đoàn quốc tế và khách nội địa khác.

Phú Quốc: Đề xuất đón hơn 5.000 du khách Hàn Quốc có “Hộ chiếu vắc xin” - Anh 2

Điểm tham quan thực hiện theo đề xuất của chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn

Đội ngũ nhân sự phục vụ du khách được tiêm hai mũi vắc xin ngừa Covid-19 trước 14 ngày đón khách; đo thân nhiệt, test Covid âm tính trước một ngày đón khách và sau 2-3 ngày kiểm tra lại mỗi lần. Trong suốt thời gian phục vụ du khách quốc tế, nhân sự phục vụ không tiếp xúc với người địa phương, đồng nghiệp, người thân, thực hiện 5K… để đảm bảo an toàn.

Phú Quốc: Đề xuất đón hơn 5.000 du khách Hàn Quốc có “Hộ chiếu vắc xin” - Anh 3

Chương trình tham quan hoàn toàn khép kín từ lúc du khách nhập cảnh cho đến ngày kết thúc tour

Ông Huy cho biết, trong trường hợp phát hiện có du khách dương tính sẽ phối hợp với khách sạn, cơ quan y tế địa phương theo dõi, chăm sóc và điều trị kịp thời. Công ty đã ký kết với các đối tác cung ứng dịch vụ được cho phép, gồm cơ sở lưu trú, đơn vị vui chơi giải trí, mua sắm, cung ứng vận chuyển. Toàn bộ nhân viên  của Vina Phú Quốc Travel cũng được đào tạo rất kỹ để thích ứng với tình hình mới, sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại sau thời gian dài đóng băng vì đại dịch Covid-19. Góp phần phục hồi và từng bước vực dậy thị trường du lịch trong nước.

HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc