Đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan các di tích ở Quảng Nam

VHO- Đây là các du khách quốc tế đầu tiên trở lại Việt Nam, cũng như đến tỉnh Quảng Nam sau gần 2 năm tạm ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đoàn khách đi theo dạng khép kín bằng chuyến bay charter, lưu trú tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và đáp ứng các điều kiện y tế trước khi tham quan phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn theo lịch trình.

Đoàn khách quốc tế đầu tiên tham quan các di tích ở Quảng Nam - Anh 1

 Du khách tham quan di tích Chùa Cầu

Trong quá trình lưu trú tại Quảng Nam, đoàn khách được thiết kế lịch trình tham quan Khu phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn cũng như được phép di chuyển đến các cơ sở cung ứng dịch vụ thí điểm khác nếu có nhu cầu.

Có khoảng 50 du khách trong hai đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam đã lựa chọn tour tham quan Khu phố cổ Hội An vào sáng ngày 20.11. Gia đình ông Gundlach và bà Lương Thị Nam cùng con nhỏ 1 tuổi (quốc tịch Mỹ) là 3 trong số 129 du khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Nam đăng ký tham quan phố cổ Hội An. Hai năm dịch bệnh, gia đình không thể thực hiện các chuyến du lịch, tham quan theo sở thích của mình. “Ngay khi nắm thông tin Việt Nam mở lại chuyến bay đón khách quốc tế, gia đình đã đăng ký và dĩ nhiên, Hội An là lựa chọn điểm đến tuyệt vời bởi chúng tôi đã từng đến đây tham quan. Tôi và vợ con đều ấn tượng với những di tích cổ và đặc biệt là sự mến khách của con người Hội An”, ông Gundlach chia sẻ.

Tiếp đó, ngày 22.11, các du khách quốc tế tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn. Trong thời gian tham quan Mỹ Sơn, đoàn thăm Bảo tàng Mỹ Sơn, thăm Khu đền tháp và các di tích khác.

Trước đó, hai chuyến bay với tổng cộng 129 hành khách đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào ngày 17 và 18.1. Dự kiến, ngày 25.11 tới, Quảng Nam tiếp tục đón khoảng 200 khách quốc tế đến du lịch theo dạng thí điểm.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam cho biết, kể từ đầu năm 2021, Quảng Nam là một trong những địa phương đầu tiên đưa ra các đề xuất, dự thảo chương trình đón khách du lịch quốc tế và đã có nhiều nỗ lực trong việc tái sắp xếp, khôi phục các hoạt động du lịch địa phương. Đây là một khởi đầu tốt đẹp của chính sách vừa phòng chống dịch an toàn, vừa phát triển kinh tế hiệu quả của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt với ngành du lịch.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc