Messi lần thứ bảy đoạt Quả bóng vàng

VHO- Vượt qua 2 đối thủ Robert Lewandowski (Ba Lan) và Jorginho (Italia), “siêu sao” người Argentina - Lionel Messi chính thức có lần thứ bảy trong sự nghiệp đoạt danh hiệu Quả bóng vàng.

Rạng sáng 30.11 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả bóng vàng 2021 của tạp chí France Football đã diễn ra tại Nhà hát Chatelet ở Paris (Pháp).

Messi lần thứ bảy đoạt Quả bóng vàng - Anh 1

Messi là chủ nhân của Quả bóng vảng 2021

Với việc giúp đội tuyển Argentina đoạt chức vô địch Copa America 2021 và sở hữu hai giải cá nhân “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “Vua phá lưới” tại giải đấu này, Messi đã đánh bại Robert Lewandowski và Jorginho để giành Quả bóng vàng 2021. Cụ thể, chân sút 34 tuổi đã giành số bình chọn là 613 điểm, trong khi Lewandowski được 580 điểm, Jorginho được 460 điểm, xếp hai vị trí tiếp theo là 2 cầu thủ người Pháp - Benzema (239 điểm) và Kante (186 điểm). Trong khi đó, “siêu sao” nhận được nhiều sự chú ý là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) chỉ về thứ 6.

Messi đã có lần thứ bảy giành được danh hiệu Quả bóng vàng, sáu lần trước đó vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 và 2019. Đây là kỷ lục mới của ngôi sao người Argentina. “Tôi cảm ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Thật vinh dự khi đây là quả bóng vàng thứ bảy trong sự nghiệp của tôi. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và mong muốn có được những thành công cùng đội tuyển và CLB”, Messi nói tại lễ trao giải.

Ở các hạng mục khác, Robert Lewandowski nhận danh hiệu “Tiền đạo hay nhất năm”, giải “Thủ môn hay nhất năm” thuộc về Gianluigi Donnarumma (Italia), Pedri (Tây Ban Nha) giành giải “Cầu thủ trẻ hay nhất năm”, giải “CLB hay nhất năm” thuộc về Chelsea còn “Quả bóng vàng” nữ về tay Alexia Putellas (Tây Ban Nha).

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc