Quảng Trị: Bắt hai đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ cho 50 người xuất cảnh trái phép

VHO- Ngày 10.12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án về tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và bàn giao các đối tượng liên quan cho Công an tỉnh để tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, lực lượng của Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay tiến hành kiểm tra, phát hiện hồ sơ xuất cảnh sang Lào của 50 công dân Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn làm giả. Những hồ sơ xuất cảnh này do Phạm Quốc Hoàng Vũ (52 tuổi, trú tại thôn Hòa Mỹ, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) nộp yêu cầu làm thủ tục.

Quảng Trị: Bắt hai đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ cho 50 người xuất cảnh trái phép - Anh 1

Đối tượng Phạm Quốc Hoàng Vũ 

Quảng Trị: Bắt hai đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ cho 50 người xuất cảnh trái phép - Anh 2

Và Ngô Thị Lệ Hằng trong đường dây làm giả hồ sơ xuất cảnh. Ảnh: Mạnh Hùng

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng bắt giữ Phạm Quốc Hoàng Vũ và người phụ nữ đi cùng là Ngô Thị Lệ Hằng (38 tuổi, trú tại phường Xuân Phú, TP.Huế) để làm rõ hành vi làm giả hồ sơ xuất cảnh.

Bước đầu, đối tượng Vũ khai rằng, do biết có nhiều người Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh sang Lào làm lao động phổ thông nhưng lại không thuộc diện đối tượng được cấp phép nhập cảnh vào Lào. Vũ đã cấu kết với Hằng và một số đối tượng khác sử dụng công nghệ làm giả hồ sơ, giấy tờ xin cấp visa để tổ chức cho những đối tượng nói trên xuất cảnh trái phép sang Lào, qua đó thu tiền từ 19- 21 triệu đồng/người.

Với cách thức này, Phạm Quốc Hoàng Vũ đã nhiều lần thực hiện hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ của các cơ quan chức năng để đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ, cơ quan chức năng đã thu giữ 50 quyển hộ chiếu của công dân Việt Nam kèm theo nhiều đơn xin thị thực (người viết đơn không ký tên) và nhiều tập hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động xin cấp visa cho công dân Việt Nam.

Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Trị bàn giao các đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc