Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đông Nam Á thúc đẩy mở cửa trường học

Thứ Hai 13/12/2021 | 07:38 GMT+7

VHO- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát tích cực, nhiều nước Đông Nam Á đã thận trọng triển khai các kế hoạch đón học sinh trở lại trường học sau thời gian dài đóng cửa. Cùng với các giải pháp đảm bảo phòng dịch tại trường học, các nước cũng đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em đủ điều kiện tiêm chủng.

 Nhiều nước Đông Nam Á đang nỗ lực mở cửa hoàn toàn trường học Ảnh: REUTERS

 Từ đầu tháng 11, Campuchia đã cho phép mở cửa trở lại tất cả các trường công và tư trên cả nước, với điều kiện các trường học phải tuân thủ chặt chẽ quy định phòng, chống dịch Covid-19. Các giáo viên và học sinh đã tiêm đủ vắc xin ngừa Covid-19 được ưu tiên trở lại lớp học trực tiếp, còn những giáo viên trên 50 tuổi, hoặc chưa tiêm chủng sẽ tiếp tục dạy trực tuyến. Mỗi lớp học chỉ tập trung từ 15-20 học sinh và nếu sĩ số đông, các em phải thay phiên nhau vào học để đảm bảo giãn cách. Tất cả học sinh và giáo viên phải rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang trong suốt buổi học. Dịch vụ bán đồ ăn trong các trường đều bị cấm. Trong trường hợp phát hiện ca mắc Covid-19 tại lớp học, tất cả học sinh và giáo viên liên quan phải được đưa tới khu cách ly hoặc điều trị trong 14 ngày. Lớp có ca nhiễm sẽ phải đóng cửa nhưng các lớp khác trong trường có thể tiếp tục học. Trước đó, từ ngày 15.9, Campuchia đã ưu tiên mở cửa trường học cho học sinh lớp 9 và lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp.

Indonesia cũng đang hối thúc mở lại 100% lớp học trực tiếp và không giới hạn học sinh. Theo các chuyên gia giáo dục nước này, việc mở lại các lớp học trực tiếp sẽ góp phần cải thiện tình trạng bỏ học, duy trì tương tác xã hội và giúp học sinh bớt cảm giác bị cô lập sau thời gian dài phong tỏa. Tổng Giám đốc Vụ Giáo dục Mầm non, Tiểu học và Trung học Indonesia Jumeri nhấn mạnh, việc đưa học sinh trở lại trường học là điều cần thiết để tránh những hậu quả giáo dục lâu dài. Từ tháng 8 vừa qua, các lớp học trực tiếp đã được từng bước mở trở lại sau hơn một năm đóng cửa trường học vì dịch bệnh, nhưng mới chỉ giới hạn tại những khu vực được coi là an toàn với Covid-19 và trường học chỉ hoạt động khoảng 50% công suất. Để ngăn nguy cơ lây nhiễm Covid-19, Indonesia đã đẩy mạnh chương trình tiêm chủng cho trẻ và đã tiêm mũi đầu vắc xin ngừa Covid-19 cho hơn 20 triệu trẻ em, đạt hơn 76% mục tiêu đề ra.

Trong khi đó, Thái Lan cũng từng bước thực hiện đón học sinh trở lại sau nhiều tháng phải đóng cửa bởi dịch Covid-19. Từ ngày 1.11, Chính phủ nước này đã cho phép khoảng 10.000 trường học nhỏ, khoảng 120 học sinh mỗi trường được mở lại giảng dạy trực tiếp. Đối với các trường học quy mô vừa và lớn từ 200 đến 3.000 học sinh, trường có thể linh hoạt sử dụng các phương pháp dạy học trực tuyến hoặc trực tiếp cho tới khi chiến dịch tiêm chủng cho học sinh đạt được mục tiêu. Để phục vụ việc mở cửa trở lại trường học, Bộ Giáo dục đã phối hợp với Bộ Y tế đưa ra một cẩm nang hướng dẫn cách đảm bảo an toàn cho học sinh bằng cách sử dụng “khu vực an toàn hộp cát trường học”, bao gồm một số quy tắc chính như giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay, giảm tập trung... Từ tháng 10, Thái Lan đã thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng cho học sinh từ 12 - 18 tuổi và coi đây là chìa khoá quyết định cho phép học sinh quay trở lại trường.

Là một trong những quốc gia mở cửa trường học trễ nhất trên thế giới, Philippines cũng đã bắt đầu đón học sinh trở lại lớp học từ giữa tháng 11, sau 20 tháng đóng cửa vì dịch bệnh. Với lộ trình thận trọng, Philippines thực hiện chương trình thí điểm mở cửa khoảng 100 trường học công lập ở các khu vực có nguy cơ thấp, kéo dài trong 2 tháng. Các trường được yêu cầu giảm sĩ số lớp học xuống một nửa và chỉ các giáo viên, nhân viên nhà trường đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mới được phép tiếp xúc với học sinh. Các học sinh cũng phải đeo khẩu khi lên lớp, ngồi giãn cách với nhau bởi các vách ngăn nhựa. Chương trình thí điểm có thể tiếp tục mở rộng thêm với nhiều trường học khác khi tỉ lệ tiêm chủng được cải thiện và số ca mắc Covid-19 mới giảm. Chính phủ Philippines dự kiến sẽ mở cửa lại tất cả trường học trên cả nước vào đầu năm 2022. 

HẢI MINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top