Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Việt Nam và Wallonie – Bruxelles của Bỉ ký 27 dự án hợp tác

Thứ Ba 14/12/2021 | 20:17 GMT+7

VHO-Trong 2 ngày 13-14.12, kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban hỗn hợp thường trực giữa Việt Nam và Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ, vùng Wallonie và Uỷ ban Cộng đồng tiếng Pháp thủ đô Bruxelles của Bỉ đã được tổ chức, tại Hà Nội nhằm thông qua Chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2022- 2024.

Uỷ ban hỗn hợp thường trực được thành lập theo Hiệp định hợp tác ký ngày 26.9.2002 giữa Chính phủ Việt Nam và Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ, Vùng Wallonie và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp vùng thủ đô Bruxelles (COCOF).

Các  bên  đã  thống  nhất  ký  27 dự án  hợp tác cho giai đoạn mới

Kỳ họp lần này do ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và bà Pascale Delcomminette, Tổng Giám đốc Cơ quan Ngoại giao Wallonie Bruxelles (WBI), Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Ngoại thương và Đầu tư Vùng Wallonie (AWEX) đồng chủ trì.

Tại kỳ họp, hai bên đã tiến hành đánh giá tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2021 và bày tỏ sự hài lòng về kết quả thực hiện dự án và lợi ích mang lại cho các bên, cũng như đánh giá cao tinh thần hợp tác tốt đẹp trong quá trình thực hiện dự án. Sự hỗ trợ thường xuyên của Wallonie-Bruxelles đã đóng góp tích cực cho hoạt động của các cơ quan đối tác Việt Nam. Nhờ đó, cùng với những kết quả đạt được, đối tác Việt Nam tiếp tục nhận được các hỗ trợ quan trọng hơn.

 

Hai bên cũng ghi nhận rằng đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai chương trình hợp tác như kế hoạch ban đầu, đòi hỏi các dự án phải đổi mới phương thức hợp tác, chuyển từ trao đổi và làm việc trực tiếp sang hình thức thư điện tử, họp trực tuyến, công bố bài báo quốc tế, tiếp nhận nghiên cứu sinh…

Kỳ  họp được  tổ chức trong  2 ngày  13-14.12, tại  Hà  Nội

Trên cơ sở kết quả đánh giá Chương trình hợp tác giai đoạn trước, hai bên đã thống nhất Chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2022-2024 tập trung vào các trục hợp tác ưu tiên. Đó là định hướng hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (y tế, giáo dục, đào tạo, phát triển tiếng Pháp, pháp luật và công nghiệp văn hóa); Định hướng hợp tác nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghiệp (bao gồm cả lĩnh vực y tế, môi trường và phát huy giá trị kinh tế trong nghiên cứu khoa học, nông nghiệp, logistic), phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Ngoại thương và Đầu tư Vùng Wallonie (AWEX).

Tại kỳ họp, các bên cũng đã ký 27 dự án hợp. Trong nhóm dự án hợp tác định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhóm các dự án thuộc chương trình công nghiệp văn hoá bao gồm chương trình hợp tác giữa trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội (SKDA) với Học viện Nghệ thuật Biểu diễn quốc gia (INSAS); Hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tạo hình, văn học, điện ảnh và nghe nhìn…   

THU SÂM; ảnh : BTC

 

 

 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top