Cố vấn y tế Nhà Trắng: Omicron có khả năng lây nhiễm “phi thường”

VHO- TS. Anthony Faucy, Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Mỹ, đồng thời là cố vấn y tế Nhà Trăng hôm chủ Nhật cho biết, Omicron đang vượt qua các biển thể khác của SARS-CoV-2 về khả năng lây lan và người dân cần cẩn trọng. Ông cũng khuyên mọi người cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch nếu tụ tập với gia đình trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

“Nếu bạn đã được tiêm phòng đầy đủ, bạn cần thận trọng khi ở sân bay, đi du lịch và luôn đeo khẩu trang.Đừng làm những việc như tụ tập ở những nơi này hoặc tiếp xúc với người mà bạn không rõ về tình trạng tiêm chủng của họ”, TS. Faucy nói với phóng viên củaABC.

Cố vấn y tế Nhà Trắng: Omicron có khả năng lây nhiễm “phi thường” - Anh 1

Một điểm xét nghiệm Covid-19 lưuđộng tại New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Ông cũng cho biết thêm Omicron dường như “có khả năng phi thường” trong việc truyền bệnh từ người này sang người khác khi nó đang nhanh chóng lan rộng trên khắp nước Mỹ: “Nó dường như đang vượt qua mọi biến thể khác bao gồm cả Delta. Các ca mắc mới cứ tăng gấp đôi sau khoảng 2-3 ngày, có nghĩa đây là điều cần phải đặc biệt chú ý đến. Omicron đang lây lan rất nhanh không chỉ ở nước Mỹ mà còn trên toàn thế giới”.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, biến thể Omicron đã xuất hiện ở 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các ca mắc biến thể này tăng gấp đôi sau 1,5 – 3 ngày ở cả những nơi có sự lây nhiễm trong cộng đồng chứ không chỉ riêng trường hợp nhiễm chủng virus ở nước ngoài. Với tốc độ lây lan hiện tại, WHO nhận định Omicron có thể sớm trở thành biến chủng chiếm đa số các ca mắc trên thế giới, ngay cả ở những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hoặc có phần lớn người dân hồi phục sau Covid-19.

Thực tế, mối lo ngại về Omicron càng tăng cao khinhiều nước trên thế giới chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễGiáng sinh, đón năm mới. Đây mới chính là thời điểm mọi người thực hiện các cuộc tụ tập, ăn mừng. Anh hôm qua đã báo cáo thêm 12.000 ca nhiễm Omicron nâng tổng số ca mắc biến thể lên 37.101 trường hợp. Nhưng đó chưa phải là tất cả khi Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid thông tin các ca mắc Omicron thực tế có thể cao hơn nhiều. Ít nhất 12 người đã tử vong vì biến chủng này tính đến ngày 18.12.

Trước tình hình đó, giới chức Anh để ngỏ khả năng áp đặt phong tỏa trước Giáng sinh. Bộ trưởng Javid cho hay Anh đang đánh giá sát tình hình nhưng mọi thứ đang thay đổi rất nhanh. Bên cạnh đó, Chính phủ Anh đang xem xét dữ liệu cập nhật từng giờ và liên tục tham vấn ý kiến của chuyên gia y tế để đưa ra các biện pháp kịp thời. Nước này nhận định nếu cứ chờ thêm các dữ liệu rõ ràng về Omicron, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng không phản ứng kịp với tình hình dịch bệnh.

Một quốc gia khác ở Châu Âu cũng đã phải phát đicảnh báo là Đức khi mới đây, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cho rằng: “Chúng ta có thể phải chứng kiến đợt bùng phát Covid-19 thứ 5 khi đất nước chạm ngưỡng đáng lo ngại về số ca nhiễm Omicron. Rất có thể đợt bùng phát này sẽ không thể ngăn chặn”.

Trái với nước láng giềng Hà Lan đã thực hiện phong tỏa từ hôm qua cho đến ít nhất ngày 14.1, Đức vẫnkhông áp dụng các biện pháp tương tự trong dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, Chính phủ Đức vẫn sẽ làm rõ về việc người dân được làm gì và không được làm gì trong kỳ nghỉ lễ”.

Bộ trưởng Lauterbach cũng lặp lại lời kêu gọi bắt buộc tiêm chủng. "Tôi tin rằng chúng ta có thể đánh bại Covid-19 nếu tăng cường tiêm chủng thông qua quy định bắt buộc tiêm vắc xin", ông nói. Ngoài ra, ban cố vấn khoa học của Chính phủ Đức cũng đề nghị người dân hạn chế tiếp xúc song song với việc chủng ngừa để bảo vệ sức khỏe bản thân.

ĐÌNH TOÁN (Theo Yahoo News, Reuters)

Ý kiến bạn đọc