Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đề xuất giải pháp cấp bách và dài hạn phục hồi, phát triển du lịch

Thứ Sáu 24/12/2021 | 10:26 GMT+7

VHO- Ngày 24.12, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - Phục hồi và phát triển”. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long chủ trì buổi gặp mặt.

Gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - Phục hồi và phát triển” tại thành phố Vinh, Nghệ An

Tham dự còn có lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Tổng cục Du lịch, đại diện gần 100 cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương.

Theo Ban tổ chức, Hội thảo được tổ chức vào ngày 25.12 tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đồng thời kết nối trực tuyến với 19 điểm cầu trên cả nước, trong đó có các địa phương trọng điểm về du lịch như: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang, …

Sự kiện này nằm trong chuỗi Hội thảo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục được tổ chức thường niên từ năm 2017. Khoảng 300 đại biểu là các đại biểu Quốc hội, nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài nước đã đăng ký tham dự Hội thảo. Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ sẽ tham dự và có phát biểu quan trọng tại sự kiện này.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ chủ trì buổi gặp mặt

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết: “Hội thảo nhằm đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với ngành du lịch, cơ hội và thách thức đặt ra đối với du lịch Việt Nam; thảo luận về định hướng, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam nhanh và bền vững. Từ đó, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; cung cấp thông tin để các đại biểu Quốc hội quyết định những chính sách đột phá nhằm phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã tổ chức tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp du lịch, lãnh đạo các địa phương; khảo sát tại các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, một số địa phương và làm việc với các bên liên quan. Ban tổ chức Hội thảo cũng đã nhận được gần 100 tham luận với nội dung phong phú và chuyên sâu, tập trung vào các vấn đề: Đánh giá thực trạng du lịch Việt Nam dưới tác động của tình hình Covid-19 và nhận diện thời cơ, thách thức sau khi dịch bệnh kết thúc; đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, phục hồi du lịch; đề xuất, kiến nghị các giải pháp dài hạn phát triển du lịch bền vững.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đồng chủ trì buổi gặp mặt

Hội thảo bao gồm 2 phiên. Trong Phiên chuyên đề, Hội thảo sẽ nghe báo cáo của các bộ, ngành Trung ương, ý kiến tham luận và thảo luận của lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia và các doanh nghiệp về chính sách, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch, xu hướng và kinh nghiệm thế giới vượt qua khủng hoảng Covid-19 để phát triển du lịch. Trong Phiên toàn thể, Hội thảo sẽ nghe phát biểu của lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ; các báo cáo đánh giá về tác động của dịch Covid-19, đề xuất giải pháp phục hồi du lịch Việt Nam giai đoạn 2022 – 2023 của các bộ, ngành và ý kiến tham luận, thảo luận của lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia trong nước, quốc tế, doanh nghiệp.

Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi căn bản bối cảnh và xu thế phát triển du lịch của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Mặc dù là một trong những ngành bị tác động nặng nề nhất nhưng du lịch lại là ngành có khả năng phục hồi nhanh nhất sau đại dịch nếu có chiến lược và sự chuẩn bị đúng đắn. Hội thảo này là sự tiếp nối của các cơ quan của Quốc hội, làm sâu sắc thêm các vấn đề đã được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: “Phục hồi và phát triển bền vững”, góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” đưa du lịch phục hồi, phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị, gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm 2021- 2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo

Năm 2021, phục vụ 40 triệu lượt khách nội địa, giảm 29% so với năm 2020, giảm 53% so với năm 2019; tổng thu du lịch đạt 180.000 tỉ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ 2020, giảm 76% so với năm 2019. Khách quốc tế, nhờ có những chủ trương, biện pháp và chỉ đạo của các bộ, ngành liên quan, sự vào cuộc của các doanh nghiệp du lịch từ tháng 11.2021 mới bắt đầu đón khách trở lại. Sau hơn 19 tháng, ngành Du lịch đón được khoảng 3.500 lượt khách quốc tế. Ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, đến giờ cũng chưa có những thống kê chính xác về con số thiệt hại của ngành Du lịch từ khi xuất hiện đại dịch đến nay. Ước tính, 90-95% doanh nghiệp lữ hành tạm dừng hoạt động, công suất buồng phòng khách sạn trung bình năm chỉ khoảng 5%, gần như toàn bộ hướng dẫn viên du lịch mất việc, chuyển nghề.

Gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo du lịch 2021 tại thành phố Vinh, Nghệ An

Ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Đây là Hội thảo lớn sau một thời gian dài du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Kỳ vọng của Hội thảo rất lớn để đánh giá những tác động của đại dịch với ngành và dự báo sự hồi phục của ngành. Qua việc đăng cai tổ chức Hội thảo, Nghệ An mong muốn giới thiệu hình ảnh miền đất và con người Nghệ An; kết nối với các địa phương khác trên cả nước để phục hồi du lịch; năng lực đón tiếp du khách trong tình hình mới của Nghệ An; giới thiệu một số điểm đến nổi bật, các sản phẩm du lịch mới của tỉnh....”

Các phóng viên tham dự buổi gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo du lịch 2021

“Cơ bản đến thời điểm này công tác chuẩn bị Hội thảo đã hoàn tất. Ban tổ chức rất quan tâm và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Các đại biểu đều được test Covid-19 trước khi tham dự Hội thảo và thực hiện 5K. Ban tổ chức sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông cho Hội thảo du lịch 2021”, ông Long thông tin.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ chia sẻ: “Từ góc nhìn của Quốc hội, chúng tôi mong muốn sau Hội thảo sẽ đề xuất được các kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội các giải pháp, quyết sách kịp thời để phục hồi ngành Du lịch, phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, có những kiến nghị để cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội bàn thảo, đưa ra những quyết sách về những vấn đề phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới; đóng góp với Chính phủ những ý kiến góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung”.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc khôi phục thị trường nội địa và dịp Tết nguyên đán này có phải là cơ hội của du lịch không, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết: Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, ngành Du lịch đã ban hành Hướng dẫn 3862 tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; ban hành Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL về việc triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành; Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại văn bản số 4698/BVHTTDL-TCDL của Bộ VHTTDL... để tích cực phục hồi và phát triển du lịch trong tình hình mới.

Đại diện các cơ quan báo chí tham dự buổi gặp mặt tại thành phố Vinh thông tin về Hội thảo du lịch 

Hiện nay du lịch nội địa có dấu hiệu khởi sắc. Khánh Hòa sau gần 2 tháng “mở cửa”, đến tháng 11.2021 đã đón hơn 30.000 lượt khách (tăng gấp 7 lần so với tháng 9.2021). Từ đầu tháng 12 đến nay, Đà Lạt (Lâm Đồng) đón gần 63.000 lượt khách, tăng gấp 2-3 lần cùng kỳ so với tháng trước. Quảng Trị ước cả năm 2021 đón 588.973 lượt khách (tăng 1,1% so với cùng kỳ 2020); tổng thu từ khách du lịch ước đạt 357 tỉ đồng (tăng 6,2% so với cùng kỳ). Kiên Giang trong tháng 11.2021, đón 317.000 lượt du khách; riêng thành phố Phú Quốc đón 299.000 lượt du khách, đến hết tháng 11.2021, Kiên Giang đón gần 2,67 triệu lượt khách. Hiện nay, mỗi ngày sân bay Phú Quốc đón 15 chuyến bay trong nước với hơn 5.000 lượt khách đến và đi. Riêng ngày 17.12, sân bay Phú Quốc đón 3.016 khách đến và 2.235 khách đi, đạt tỉ lệ 46% so với kế hoạch.

“Tết dương lịch và tết cổ truyền sắp tới có thể sẽ là thời điểm cao điểm du lịch nội địa, nếu biết tận dụng tốt, tạo sự an tâm cho người dân đi du lịch... thì đây sẽ là cơ hội để du lịch phục hồi”, ông Nguyễn Trùng Khánh nói.

THÚY HÀ, ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top