Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Việt Nam 0-0 Thái Lan: Nỗ lực bất thành

Chủ Nhật 26/12/2021 | 21:28 GMT+7

VHO- Dù đã thi đấu rất cố gắng, nỗ lực trong suốt 90 phút nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể có được chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan tại bán kết lượt về AFF Cup 2020, qua đó đành chấp nhận rời cuộc chơi tại vòng 4 đội mạnh nhất.

Thất bại 0-2 ở lượt đi trước Thái Lan, tuyển Việt Nam buộc phải thắng với cách biệt trên 2 bàn mới có hy vọng lật ngược thế cờ. Đây thực sự là nhiệm vụ khó khăn của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đã có rất đông của CĐV đến SVĐ Quốc gia Singapore để cổ vũ cho tuyển Việt Nam

Để đạt được mục tiêu đi tiếp, tuyển Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc tổng lực dâng lên phía trước và HLV Park Hang-seo đã tung ra đội hình rất giàu sức tấn công. Chiến lược gia người Hàn đã có nhiều sự thay đổi so với lượt đi. Trong đó, Bùi Tiến Dũng thay thế Duy Mạnh, sánh vai cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải và Nguyễn Thành Chung, tạo thành bức tường vững chắc trước khung thành của Nguyên Mạnh. Ở hàng tiền vệ, Hoàng Đức, Quang Hải vẫn là sự lựa chọn hàng đầu, hỗ trợ ở hai bên hành lang cánh là Hồng Duy và Tấn Tài, trên hàng công là Tiến Linh, Phan Văn Đức và Hà Đức Chinh.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) tạo được thế trận tốt

Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam đã tạo được thế trận tốt, buộc Thái Lan lui sâu về phía phần nhà để phòng ngự. “Những chiến binh sao vàng” đã có được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công. Ngay ở phút thứ 4, Tấn Tài thoát xuống bên cánh phải và chuyền vào trong, bóng được ra đến chân Quang Hải, số 19 Việt Nam sút bóng trúng vị trí thủ môn Budprom. Phút 20, Hà Đức Chinh bị thủ môn Thái Lan cản ngã trong vòng cấm nhưng không có phạt đền cho tuyển Việt Nam.

Tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm của Đức Chinh

Thế trận chủ động tiếp tục được các học trò của HLV Park Hang-seo tạo ra, các cơ hội ngon ăn lần lượt xuất hiện nhưng các chân sút Việt Nam lại thiếu may man ở những tình huống quyết định. Điển hình là pha đá phạt góc ở phút 42, bóng được treo đến vị trí của Tấn Tài, pha đánh đầu đập đất của hậu vệ này rất hay, nhưng bóng lại đi chệch khung thành của Thái Lan trong gang tấc.  Bốn phút sau, từ đường lật cánh của Hồng Duy, Quang Hải có cơ hội rất tốt để mở tỷ số nhưng cú sút trong vòng cấm của tiền vệ 24 tuổi lại không chính xác.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung lần lượt Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh vào sân với mục đích tìm kiếm bàn thắng. Tuyển Việt Nam tiếp tục áp đảo Thái Lan và tạo được nhiều cơ hội nhưng Quang Hải hay Phan Văn Đức không thể tận dụng.

Các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực đến những phút cuối

Cuối trận, tuyển Việt Nam đã dùng hết sự thay đổi người, đã cố gắng tấn công và chiến đấu không từ bỏ đến những phút cuối cùng, dù vậy “Những ngôi sao vàng” vẫn bất lực trong việc tìm được bàn thắng.

Hoà 0-0 ở lượt về và thua chung cuộc 0-2, tuyển Việt Nam dừng bước ở bán kết. Dù không thể lật ngược tình thế nhưng những nỗ lực không biết mệt mỏi của Quang Hải và các đồng đội trong trận lượt về xứng đáng nhận được những lời ngợi khen.

VĨNH HY, ảnh: VFF

 

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top