Thủ quân Quế Ngọc Hải: Xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ Việt Nam

VHO- Chia sẻ cảm xúc sau khi đội tuyển Việt Nam hoà 0-0 trước đội tuyển Thái Lan ở trận lượt về, đồng thời dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã xin lỗi người hâm mộ về kết quả này, đồng thời cũng cảm ơn các cổ động viên Việt Nam đã theo dõi và ủng độ “Những ngôi sao vàng” trong thời gian qua.

Tuyển Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực trong suốt 90 phút nhưng vẫn không thể có được chiến thắng trước tuyển Thái Lan, qua đó đành chấp nhận rời cuộc chơi sau khi để thua 0-2 sau 2 lượt trận.

Thủ quân Quế Ngọc Hải: Xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ Việt Nam - Anh 1

Quế Ngọc Hải cũng mong người hâm mộ thông cảm. Ảnh: AFF

“Hôm nay toàn đội bước vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất. Chúng tôi đã trải qua 1 hành trình dài, 2 trận đấu vừa qua đã cố gắng hết mình. Với tinh thần chiến đấu, toàn đội nỗ lực cống hiến vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ đang chờ đợi nhưng kết quả ko như mong muốn là điều thật là tiếc. Tôi thay mặt toàn đội xin lỗi và cám ơn người hâm mộ, những người đã luôn theo dõi và động viên toàn đội trong thời gian qua”, Quế Ngọc Hải chia sẻ sau trận bán kết lượt về với Thái Lan.

Sau khi chia tay AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam sẽ vẫn còn các trận đấu tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022 cũng như các giải đấu khác trong năm 2022. Quế Ngọc Hải hy vọng người hâm mộ sẽ ở bên đội tuyển Việt Nam để tiếp tục hoàn thành những mục tiêu trong thời gian tới. “Mong người hâm mộ thông cảm cho toàn đội. Chúng tôi đã trải qua hành trình dài với rất nhiều khó khăn. Hy vọng mọi người luôn đồng hành và ủng hộ đội tuyển trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để trở lại trong năm tới”, trung vệ 28 tuổi này bày tỏ.

Sau giải đấu ở Singapore, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ trở về Việt Nam nghỉ ngơi trong một thời gian trước khi trở lại chuẩn bị cho 2 trận đấu với tuyển Australia (làm khách) và sau đó là trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình trước tuyển Trung Quốc trong tháng 1.2022.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc