Úc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Omicron

VHO- Úc ngày 27.12 công bố trường hợp đầu tiên tử vong được xác định do biến chủng Omicron gây ra. Bên cạnh đó, dù các ca mắc mới đang có chiều hướng tăng nhưng nhà chức trách Úc vẫn chưa đưa ra thêm các lệnh hạn chế mới do tỷ lệ nhập viện vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, chính quyền sẽ bám sát diễn biến để có biện pháp thích hợp, nhất là với việc mở cửa trở lại đất nước.

Úc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Omicron - Anh 1

Du khách xét nghiệm Covid-19 trước khi khởi hành tại Sân bay Sydney, Úc (Ảnh: Reuters)

Trường hợp tử vong do Omicron là người đàn ông 80 tuổi có bệnh lý nền. Nhà chức trách không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào về trường hợp này và chỉ cho biết, ông nhiễm SARS-CoV-2 từ một cơ sở chăm sóc cho người già và tử vong tại một bệnh viện tại Sydney.

Nhà dịch tễ học Christine Selvey của New South Wales Health cho biết: “Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do Omicron được biết đến ở bang New South Wales. Người đàn ông nằm trong số 6 trường hợp tử vong của bang được ghi nhận vào ngày trước đó”.

New South Wales, Victoria và Queensland là những bang ghi nhận số ca mắc nhiều nhất ở Úc với tổng cộng 9.107 trường hợp. Bà Annastacia Palaszczuk, Thủ hiến Queensland cho biết: “Mặc dù chúng tôi thấy số ca bệnh tăng nhưng chưa có tác động nào đáng kể lên hệ thống bệnh viện của bang. Queensland có 784 người nhiễm mới nhưng chỉ có 4 người phải nhập viện”.

Vì thời điểm số ca bệnh tăng rơi đúng vào dịp người dân nghỉ lễ năm mới, Thủ hiến bang Queensland sẽ tiếp tục giữ nguyên biện pháp an toàn du lịch. Cụ thể, những người muốn du lịch đến bang bắt buộc phải có xét nghiệm PCR âm tính. Bà Palaszczuk khẳng định sẽ tiếp tục làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ người dân.

Omicron là biến thể mà một số chuyên gia y tế trên thế giới đang cho rằng, nó dễ lây lan hơn nhưng ít độc lực hơn so với các biến chủng trước đó. Tại Úc, Omicron bắt đầu lây lan khi nước này dỡ bỏ các hạn chế ở biên giới cũng như trong nước, cho phép công dân Úc từ nước ngoài trở về mà không cần trải qua quá trình kiểm dịch.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Úc đã phải đóng cửa đất nước và áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong suốt thời gian dài. Quốc gia này sau đó đã chuyển trạng thái, chấp nhận sống chung với dịch bệnh khi tỷ lệ phủ vắc xin tăng cao. Các nhà chức trách Úc cũng vì thế phản đối việc phong tỏa đất nước dù số ca bệnh hằng ngày tăng. Thế nhưng, một số lệnh hạn chế đã được khôi phục.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc