Hoàng Đức nằm trong top đầu những cầu thủ đột phá nhất AFF Cup 2020

VHO- Dù đội tuyển Việt Nam không thể lọt vào chung kết nhưng với màn trình diễn ấn tượng từ đầu giải, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã được trang chủ của Ban tổ chức AFF Cup 2020 xếp vào danh sách đề của cho giải thưởng “Cầu thủ đột phá” nhất giải.

Dù mới lần đầu tham dự AFF Cup nhưng Hoàng Đức đã thi đấu rất hay và trở thành cầu thủ không thể thay thế ở tuyến giữa đội tuuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Hoàng Đức nằm trong top đầu những cầu thủ đột phá nhất AFF Cup 2020 - Anh 1

Hoàng Đức thi đấu ổn định từ đầu giải. Ảnh: AFF

“Hoàng Đức là một những trong tiền vệ trung tâm đáng chú ý nhất giả. Cầu thủ 23 tuổi được mệnh danh là ngôi sao tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Bảy pha đánh chặn và bốn tình huống phá bóng đã nói lên vai trò của anh trong khâu phòng ngự. Ngoài ra, anh cũng có tỷ lệ chuyền bóng ấn tượng là 86%, 7 đường chuyền quyết định, 1 bàn thắng và 2 lần kiến tạo”, trang chủ của Ban tổ chức AFF Cup 2020 đánh giá về Hoàng Đức.

Hoàng Đức nằm trong top đầu những cầu thủ đột phá nhất AFF Cup 2020 - Anh 2

Những cầu thủ được dề cử. Ảnh: AFF

Tiêu chí lựa chọn ứng viên của Ban tổ chức cho giải thưởng này là những cầu thủ trên 21 tuổi, chưa quá nổi tiếng trước thềm giải đấu nhưng đã có màn trình diễn ấn tượng tại đảo quốc sư tử. Đây là những cầu thủ trẻ có những tiến bộ vượt bậc, thể hiện trong màu áo các đội tuyển tại AFF Cup 2020. Ngoài Hoàng Đức, ban tổ chức cũng đánh giá cao năm cầu thủ khác gồm: Kevin Hansen (Philippines), Ricky Kambuaya (Indonesia), Kogileswaran Raj (Malaysia), Phitiwat Sukjitthammakul (Thái Lan), Song Ui-young (Singapore).

Tính đến lúc 8 giờ sáng nay (29.12), Hoàng Đức đang xếp thứ ba trong cuộc bầu cuộc này với 9.382 lượt bình chọn, đang dẫn đầu là Ricky Kambuaya với 49.255 lượt bình chọn.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc