Xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân trong vùng sạt lở núi Cấm

VHO- Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, UBND tỉnh này vừa ký quyết định số 5179/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở tại núi Cấm, thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát. Theo đó, tỉnh Bình Định sẽ thực hiện khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai sạt lở tại núi Cấm và xây dựng khu tái định cư, di dời khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Cấm.

Xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân trong vùng sạt lở núi Cấm - Anh 1

 Sau khi núi Cấm bị sạt lở, đã khiến hàng chục ngàn khối đất, đá tràn xuống nhà dân

Cụ thể, việc khắc phục sạt lở tại núi Cấm bao gồm các hoạt động như đào dọn toàn bộ khối lượng đất, đá sạt lở, vận chuyển đến bãi thải theo quy định và tổ chức di dời 117 hộ dân ra ngoài vùng nguy hiểm, nghiên cứu các giải pháp hạn chế sạt lở, chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng phòng hộ, từng bước khôi phục hiện trạng núi Cấm (không cho khai thác cây trồng hiện trạng); đặc biệt, tỉnh Bình Định cũng xây dựng khu tái định cư cho 117 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm của sạt lở núi Cấm, với diện tích san lấp mặt bằng khoảng 4,5 ha.

Theo nội dung quyết định, trong tháng 11 vừa qua, mưa lớn gây sạt lở núi Cấm khiến lượng đất, đá bồi lấp hơn 35.000 m3, vùi lấp hơn 40 nhà dân và hệ thống giao thông, thủy lợi dưới chân núi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của 117 hộ dân sống trong vùng sạt lở tại núi Cấm. UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Phù Cát thông báo, cảnh báo cho người dân biết tình trạng sạt lở núi Cấm, tổ chức sơ tán 117 hộ dân ra ngoài vùng sạt lở, nguy hiểm, tạm thời dừng các hoạt động khai thác gỗ keo, ngăn chặn việc khai thác các loại cây phía trên núi... Trước đó, Văn Hóa đã đưa tin “Di dời 100 hộ dân tại vùng sạt lở núi Cấm”, phản ánh trong tháng 11 mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp khiến núi Cấm, xã Cát Thành, huyện Phù Cát bị sạt lở kéo dài thành dòng như thác, dài hàng trăm mét, với hàng ngàn m3 đất đá sạt lở, tràn xuống gần khu dân cư, người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, lo lắng...

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc