Quế Ngọc Hải được đề cử là "Hậu vệ xuất sắc nhất AFF Cup 2020"

VHO- Với màn thể hiện ấn tượng ở trung tâm hàng thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng và bán kết AFF Cup 2020, trung vệ Quế Ngọc Hải đã được Ban tổ chức AFF Cup 2020 đề cử trong danh sách những hậu vệ xuất sắc nhất giải đấu.

Dù đội tuyển Việt Nam không thể bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020 nhưng cá nhân Quế Ngọc Hải đã có một giải đấu thành công khi trở thành thủ lĩnh của hàng phòng ngự của “Những ngôi sao vàng”.

Quế Ngọc Hải được đề cử là

Quế Ngọc Hải (áo trắng, số 3) là một trong những cầu thủ Việt Nam thi đấu ổn định nhất AFF Cup 2020. Ảnh: AFF

Đánh giá về thủ quân của tuyển Việt Nam, trang chủ của Ban tổ chức AFF Cup 2020 viết: “Đội tuyển Việt Nam được biết đến là đội bóng có hàng phòng ngự tốt. Họ chỉ để thua 2 bàn trong 6 trận đấu của mình ở giải này, dù bị Thái Lan loại ở bán kết. HLV Park Hang-seo đã xoay tua 4 người cho 3 vị trí trung vệ của tuyển Việt Nam. Mỗi người trong số này thi đấu 3 trận. Tuy nhiên, Quế Ngọc Hải là cái tên ấn tượng hơn cả. Anh có số lần thu hồi bóng tốt nhất ở tuyển Việt Nam, chọn vị trí rất tốt, đọc trận đấu hiệu quả và rất mạnh khi kiểm soát bóng”.

Ngoài Quế Ngọc Hải còn có 6 ứng viên khác là Theerathon Bunmathan, Kritsada Kaman và Narubadin Weerawatnodom của tuyển Thái Lan, Asnawi Mangkualam và Pratama Arhan của tuyển Indonesia và Safuwan Baharudin của tuyển Singapore. Tính đến 9 giờ sáng nay (31.12), Quế Ngọc Hải đang xếp thứ ba về số lượt bình chọn sau bộ đôi của Indonesia là Asnawi Mangkualam và Pratama Arhan.

 Ở một cuộc bình chọn khác dành cho “Thủ môn xuất sắc nhất giải”, Trần Nguyên Mạnh của đội tuyển Việt Nam được lựa chọn cùng 4 thủ môn khác gồm: Nadeo (Indonesia), Chatchai (Thái Lan), Hassan Sunny (Singapore) và Kevin Hansen (Philippines).

Sau hành trình AFF Cup 2020 tại Singapore, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải và các thành vên của đội tuyển Việt Nam đã lên đường về nước vào sáng nay. Dự kiến vào trung tuần tháng 1, tuyển Việt Nam sẽ trở lại hội quân tại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho Vòng loại thứ ba World Cup 2022.

HOÀNG LÊ

 

Ý kiến bạn đọc