Phú Quốc đón gần 300 khách quốc tế từ Lào và Kazakhstan

VHO- Ngày 30.12, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đón hai đoàn khách quốc tế từ Kazakhstan và Lào chở tổng cộng gần 300 khách đến với Phú Quốc đón năm mới và nghỉ dưỡng.

Phú Quốc đón gần 300 khách quốc tế từ Lào và Kazakhstan - Anh 1

Khách Lào tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết: Cùng ngày tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ đón chuyến bay thẳng từ Kazakhstan chở 246 và đón các chuyên cơ bay từ Lào chở 41 khách đến với "đảo ngọc". Đây là đoàn khách quốc tế thứ 3 đến với Phú Quốc thí điểm đón khách quốc tế bằng "hộ chiếu vắc-xin".

Các du khách đến từ Kazakhstan và Lào đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin, có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Các du khách này khi đến Phú Quốc nghỉ dưỡng tại Vinpearl Phú Quốc và Dusit resort.

Phú Quốc đón gần 300 khách quốc tế từ Lào và Kazakhstan - Anh 2

 Khách du lịch Lào được chào đón tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Ông Thái cũng thông tin thêm, các du khách Kazakhstan sẽ lưu trú tại Phú Quốc 8 ngày, còn Lào lưu trú 4 ngày. Trong thời gian lưu trú tại Phú Quốc các du khách Kazakhstan và Lào sẽ tham quan vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari, VinWonder,, trải nghiệm TP không ngủ Vinpearl Grand World, tham quan quần thể Sun World Hon Thom Nature Park với đường cáp treo vượt biển dài nhất thế giới; tham quan công viên nước, lặn ngắm san hô ở phía Nam đảo Phú Quốc.…

Ông Nguyễn Khắc Vũ Huy - Giám đốc Công ty Du lịch Vina Phú Quốc cho biết: được sự tin tưởng của Tổng Cục du lịch và chính quyền Phú Quốc đã cấp phép cho công ty khai thác hành khách sử dụng hộ chiếu vắc-xin đưa khách đến Phú Quốc góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của Phú Quốc đến với bạn bè quốc tế. Sau đoàn khách của Lào, Vina Phú Quốc sẽ tiếp tục đưa khách từ Singarpo và Malaysia đến Phú Quốc.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc