Israel chính thức tiêm mũi thứ tư cho nhân viên y tế, người trên 60 tuổi

VHO- Thủ tướng Naftali Bennett ngày 2.12 (giờ địa phương) cho biết, Israel sẽ cung cấp mũi tiêm thứ tưvắc xin ngừa Covid-19 cho nhân viên y tế và người trên 60 tuổi. Động thái được Israel đưa ra khi nước này đang phải đối mặt với sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Omicron.

Israel tuần trước cũng đã phê duyệt liều thứ tư vắc xin của Pfizer-BioNTech dành cho những người bị suy giảm miễn dịch, người cao tuổi đang sinh sống trong các cơ sở chăm sóc. 

Israel chính thức tiêm mũi thứ tư cho nhân viên y tế, người trên 60 tuổi - Anh 1

Nhân viên y tế tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người cao tuổi tại Tel Aviv, Israel (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Israel trong một cuộc họp báo được phát trên truyền hình cho biết: “Giờ chúng ta sẽ có một lớp “phòng thủ” mới. Quan chức y tế hàng đầu của Chính phủ Israel đã ký văn bản chấp thuận mở rộng chiến dịch tiêm chủng mở rộng lần này. Israel sẽ một lần nữađi tiên phong trong nỗ lực tiêm chủng toàn cầu”.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Israel Nachman Ash nhấn mạnh, Israel có thể đạt được khả năng miễn dịch rộng rãi trong cộng đồng ngay cả khi biến thể Omicron hoành hành do thuốc kháng virus Molnupiravir cũng đã được phê duyệt sử dụng cho bệnh nhân Covid-19 trên 18 tuổi ở nước này. Bên cạnh đó, tiêm chủng hoặc những người đã phát triển kháng thể sau khi khỏi bệnh cũng đang giúp Israel củng cố miễn dịch cộng đồng.

Biến thể Omicron được cho là có khả năng lây nhiễm cao đang gây ra làn sóng lây nhiễm ở một số quốc gia với số ca lây nhiễm liên tục được đẩy lên ngưỡng kỷ lục. Theo dữ liệu của Reuters, trung bình đã có tới hơn 1 triệu ca mắc biến thể trên được ghi nhận chỉ trong khoảng từ 24 – 30.12.2021. Tuy nhiên, số ca tử vong lại không tăng đang khiến các nhà khoa học hy vọng, Omicron ít có khả năng gây ra ca bệnh tử vong hơn.

Tại Israel, số ca mắc hằng ngày dự kiến sẽ cao kỷ lục trong 3 tuần tới khi Thủ tướng Naftali Bennett nhận định con số có thể lên tới 50.000 người nhiễm mỗi ngày. Trong 10 ngày qua, số ca lây nhiễm đã tăng hơn gấp 4 lần. Để ứng phó với kịch bản này, khả năng xét nghiệm của Israel cũng sẽ được tăng cường để tránh tình trạng hàng dài người đứng chờ để được xét nghiệm tại các trạm xét nghiệm.

Để nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, Israel sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng mũi tăng cường. Bộ Y tế Israel công bố số liệu cho thấy, khoảng 60% trong số 9,4 triệu dân đã được tiêm chủng đầy đủ, có nghĩa là họ đã được tiêm 3 mũi.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc