WHO lên tiếng về biến chủng mới 46 đột biến IHU

VHO- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định, biến chủng mới của SARS-CoV-2 với 46 đột biến chưa trở thành mối đe dọa lớn kể kể từ khi nó được phát hiện lần đầu vào tháng 11.2021.

WHO lên tiếng về biến chủng mới 46 đột biến IHU - Anh 1

Giới khoa học quốc tế vẫn đang tiếp tục theo dõi biến thể mới IHU (Ảnh: AFP)

Biến thể IHU được ghi nhận lần đầu tiên xuất hiện tại Pháp tháng trước trên các bệnh nhân vùng Marseilles ở miền Nam nước này. Những người này bắt đầu có triệu chứng của Covid-19 hồi tháng 11, cùng thời điểm biến thể Omicron được phát hiện ở Nam Phi. Tính đến nay, đã có ít nhất 12 bệnh nhân nhiễm biến IHU. Họ đều đã được tiêm vắc xin. Điểm chung của những người này là đều có liên quân đến việc đi đến Cameroon, quốc gia nằm tại Châu Phi.

Abdi Mahamud, chuyên gia quản lý các vấn đề về sự cố liên quan đến Covid-19 của WHO trong một cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 4.1 cho biết: “Biến chủng này đã nằm trong tầm ngắm của chúng tôi”. Nhưng ông cũng lưu ý “nó có nhiều cơ hội để lây nhiễm”.

Thực tế, việc xuất hiện thêm các biến thể mới cũng đã được các chuyên gia y tế nước ngoài lường trước. Nhưng việc xuất hiện biến thể mới không có nghĩa là chúng sẽ nguy hiểm hơn. WHO thường giám sát nhiều biến thể và khi nhận thấy nó có thể gây ra rủi ro đáng kể, tổ chức này sẽ lập tức liệt nó vào danh sách “biến thể cần quan tâm”. Điều này cũng sẽ tương tự với IHU.

Ngoài WHO, các nhà nghiên cứu về IHU trong một bài viết chưa được bình duyệt nhận định: “Còn quá sớm để kết luận về các đặc điểm về virus học, dịch tễ học hoặc lâm sàng của IHU”.

Biến thể IHU có tới 46 đột biến đang khiến giới chuyên gia lo ngại về khả năng kháng vắc xin dù nó dường như ít có khả năng lây lan nhanh. Nhất là khi so sánh với biến thể Omicron xuất hiện vào cùng thời điểm. Thông tin về IHU được ghi nhận vào cuối năm 2021 nhưng phải đến gần đây mới được chú ý trên các phương tiện truyền thông quốc tế sau bài báo của chuyên gia bên ngoài nước Pháp ngày 29.12.

ĐÌNH TOÁN (Theo Time)

Ý kiến bạn đọc