Djokovic thắng kiện tại tòa

VHO- Một thẩm phán Úc hôm 10.1 đã tuyên bố tay vợt số một thế giới Novak Djokovic được trả tự do ngay lập tức khỏi khách sạn cho người nhập cư trái phép, người tị nạn. Thẩm phán này còn cho rằng quyết định hủy visa của Djokovic là “vô lý”.

Djokovic thắng kiện tại tòa - Anh 1

Novak Djokovic được tòa án Úc tuyên bố thắng kiện và được thi đấu tại Giải Quần vợt Úc mở rộng với quyền miễn trừ y tế

Phiên tòa xét xử vụ việc của Novak Djokovic diễn ra vào 6h sáng (giờ Việt Nam) ngày 10.1. Thế nhưng, phiên điều trần đã bị trì hoãn 45 phút do lỗi kỹ thuật đường truyền khi số người theo dõi tăng vọt. Để đảm bảo thời gian, tòa án quyết định chuyển phiên xử sang hình thức xét xử kín.

Sau gần 5 giờ làm việc, thẩm phán Anthony Kenny tuyên bố Djokovic thắng kiện và yêu cầu trả tự do cho tay vợt trong vòng 30 phút. Toàn bộ giấy tờ cá nhân khác cũng phải được hoàn trả đầy đủ cho VĐV. Ngoài ra, thẩm phán Anthony Kenny còn yêu cầu Chính phủ Úc trả mọi phí tổn liên quan đến vụ việc. Như vậy với quyết định có lợi từ tòa án, Novak Djokovic hoàn toàn có quyền hy vọng vào danh hiệu Grand Slam thứ 21 tại Giải Quần vợt Úc mở rộng sắp tới.

Mặc dù vậy, các luật sư của Chính phủ Liên bang đã cho Tòa án biết, Bộ trưởng Nhập cư Alex Hawke có thể đích thân can thiệp để đưa ra quyết định hủy visa của Djokovic thêm lần nữa. Nếu điều này thật sự xảy ra, Djokovic còn phải đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh vào Úc trong 3 năm tới.

Để có được phán quyết có lợi, các luật sư của Novak Djokovic đã đề cập rõ việc tay vợt từng nhiễm SARS-CoV-2 trong 6 tháng gần nhất và đã khỏi bệnh. Như vậy, anh đủ điều kiện để được hưởng lệnh miễn trừ y tế đối với những người không phải công dân Úc.

Nicolas Wood, luật sư của Djokovic liên tục nhấn mạnh thân chủ mình đã cung cấp mọi bằng chứng chứng minh được miễn trừ y tế, bao gồm cả quyết định từng được Giám đốc Y tế của Tennis Australia đăng tải. Đặc biệt, luật sư Wood cho hay khi đưa ra quyết định hủy visa, bản thân đại diện Bộ Nội vụ cũng không chứng minh được việc từng nhiễm Covid-19 không phải là lý do hợp lệ để được miễn trừ y tế.

Djokovic thắng kiện tại tòa - Anh 2

 Tay vợt người Serbia trên rời khách sạn Park trên chiếc xe được chuẩn bị riêng (Ảnh: Reuters)

Ở chiều ngược lại, Chính phủ Úc đã đệ trình hồ sơ khẳng định việc nhiễm Covid-19 gần đây và khỏi bệnh không còn là điều kiện đủ để được miễn trừ y tế. Bằng chứng củng cố cho thấy tay vợt đã khỏi bệnh và không đủ điều kiện hưởng miễn trừ cũng được đưa ra. Luật sư Christopher Tran, luật sư của Chính phủ Úc nêu rõ, không có chuyện Lực lượng Biên phòng Úc gây sức ép hay làm khó dễ Novak Djokovic.

Trước đó, Novak Djokovic đã nhận được quyết định miễn trừ y tế, không phải tiêm vắc xin nhưng vẫn được tham gia thi đấu tại Melbourne. Tuy nhiên ngay khi đặt chân đến sân bay vào rạng sáng 6.1, Djokovic lập tức bị Lực lượng Biên phòng Úc chặn lại và quyết định hủy visa vì cho rằng, anh không trình được hồ sơ hợp lệ chứng minh mình được hưởng miễn trừ y tế.

Novak Djokovic sau đó bị cô lập tại khách sạn Park dành riêng cho người nhập cư trái phép, người tị nạn trong 4 ngày. Vụ việc của anh đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ trên khắp thế giới.

Được trả tự do nhưng anh lại mất đi sự ủng hộ của người dân Úc khi nhiều người tuyên bố, Novak Djokovic vĩnh viễn mất đi sự tin yêu ít nhất của một bộ phận khán giả. Điều này là bởi Melbourne từng sống trong lệnh phong tỏa tới 267 ngày, người dân Úc đã phải chịu cảnh như vậy thì họ cũng không chấp nhận một người ngang nhiên được vào Úc với lệnh miễn trừ y tế được đưa ra dễ dàng.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc