Taliban nêu thời điểm nữ sinh được trở lại trường học

VHO- Thủ lĩnh cấp cao của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết, nhóm này đang có chủ trương cho tất cả nữ sinh đi học trở lại từ cuối tháng 3.

Taliban nêu thời điểm nữ sinh được trở lại trường học - Anh 1

Nữ sinh Afghanistan sẽ được đi học trở lại từ ngày 21.3 (Ảnh: AP)

Các trường nữ sinh trên khắp Afghanistan đang hy vọng được mở cửa trở lại vào cuối tháng 3, sau khi thủ lĩnh cấp cao của Taliban nói với phóng viên của hãng thông tấn AP rằng những ngôi trường này sẽ sớm được hoạt động trở lại. Như vậy, nữ sinh ở Afghanistan sẽ có cơ hội được đi học lại kể từ khi Taliban tái nắm quyền vào giữa tháng 8 năm ngoái.

Phát biểu trước báo giới, Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên Chính phủ Afghanistan kiêm Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin cho hay, Bộ Giáo dục sẽ mở lại các lớp học cho tất cả trẻ em gái và phụ nữ vào năm mới, tính theo lịch Afghanistan là từ ngày 21.3.

Ông Mujahid còn nhấn mạnh: “Chúng tôi không phản đối giáo dục. Ở nhiều tỉnh trên khắp đất nước, các lớp học cho nữ sinh vẫn mở cửa nhưng một số nơi lại đóng. Nguyên nhân là bởi cuộc khủng hoảng kinh tế và sự quá tải trong cơ cấu lại tổ chức. Chúng tôi vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề này trong những năm tới”.

Mặc dù Taliban không chính thức cấm trẻ em gái đi học nhưng các chiến binh của nhóm này đã đóng cửa nhiều trường trung học cho nữ sinh. Đồng thời, cấm nữ sinh vào các trường đại học công lập ở một số vùng của đất nước.

Hầu hết trẻ em gái từ lớp 7 trở lên ở Afghanistan không được đi học kể từ khi Taliban tiếp quản. Việc nhóm đảo ngược các quyết định của mình được cho là đến từ sức ép của các nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ, cộng đồng quốc tế trong nhiều tháng.

Hôm thứ 2, Liên Hợp Quốc nhận định các lãnh đạo của Taliban đang “thể chế hóa sự phân biệt đối xử, bạo lực trên cơ sở giới với quy mô lớn và có hệ thống đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Fatima Rae tại Kabul thì cho hay: “Việc khởi động lại các trường nữ sinh là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, Taliban cần phải kiên định với lời hứa của mình. Vấn đề nữa là nếu cho phụ nữ được đi học nhưng lại cấm họ đi làm thì tất cả không có ý nghĩa gì cả”.

ĐÌNH TOÁN (Theo Al Jazeera)

 

Ý kiến bạn đọc