Triển lãm Côn Đảo - Đà Lạt, điểm kết nối văn hóa và du lịch

VHO - Sáng 25.4, tại Di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã khai mạc Triển lãm chuyên đề Côn Đảo - Đà Lạt, điểm kết nối văn hóa và du lịch.

Triển lãm Côn Đảo - Đà Lạt, điểm kết nối văn hóa và du lịch - ảnh 1

Các đại biểu tham quan không gian Triển lãm

Triển lãm trưng bày hơn 300 tư liệu và hình ảnh về Côn Đảo gồm 4 chủ đề: Côn Đảo dưới thời nhà Nguyễn; Nhà tù Côn Đảo - 113 năm (1862 - 1975); di tích Côn Đảo trong lòng người dân Việt Nam và quốc tế; Côn Đảo - danh thắng và thành tựu phát triển.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, ông Trần Thanh Hoài - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng đánh giá: “Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2022). Đồng thời là cơ hội giao lưu, học tập, phối hợp các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ di sản văn hóa giữu 2 tỉnh Lâm Đồng và Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2022. Qua đó, giáo dục cho thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống của cha ông thông qua các tư liệu, hình ảnh từ những di tích lịch sử, từ chiến khu xưa, thế hệ trẻ càng cố gắng hơn nữa trong quá trình học tập, làm việc và cống hiến sức để xây dựng quê hương đất nước”.

Triển lãm Côn Đảo - Đà Lạt, điểm kết nối văn hóa và du lịch - ảnh 2

Anh hùng lực LLVT Ngô Tùng Chinh kể chuyện về những năm tháng bị địch bắt và tù đày tại Nhà Lao thiếu nhi Đà Lạt

Tại Triển lãm, những người tham dự còn được nghe cựu tù Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt kể về những câu chuyện đấu tranh bảo vệ khí tiết của các chiến sĩ nhỏ tuổi; diệt ác, phá kìm; những đòn tra tấn và sinh hoạt của tù nhân trong xà lim. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 30.4.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc