Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Hồi âm việc "hai tấm bia đá cổ bị trưng dụng làm tường rào và bỏ hoang"

Thứ Tư 27/04/2022 | 09:49 GMT+7

VHO- Sau khi Văn Hóa có bài “Hai tấm bia đá cổ tại xã Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa: Một bị trưng dụng làm tường rào, một bỏ hoang” (số 3708, ra ngày 11.4), Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa Phạm Nguyên Hồng đã ký văn bản số 1424 đề nghị UBND huyện Thọ Xuân khẩn trương phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa kiểm tra, xác minh, báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Ngay sau đó, Trung tâm bảo tồn Di sản văn hóa (TTBTDSVH) có văn bản số 101 gửi Sở VHTTDL trong đó khẳng định nội dung phản ánh của Văn Hóa là có cơ sở.

 Sở VHTTDL và UBND huyện Thọ Xuân kiểm tra thực địa hai tấm bia đá cổ sau khi Văn Hóa phản ánh

Văn bản nêu rõ giá trị của hai tấm bia cổ tọa lạc tại thôn Hiệp Lực, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân là hiện vật gốc gắn liền với thân thế, sự nghiệp của hai nhân vật Khai quốc công thần Lê Sao và Thụy Hoa công chúa. Cụ thể, đối với tấm bia ghi Lê Sao được dựng niên hiệu Quang Thuận thứ 3 (1462) đời Lê Thánh Tông do Nguyễn Bá Kí, quan Quốc tử giám Tế tửu soạn. Đây là bia công thần, tụng dương đức nghiệp, gia thế, gia thất, dựng tại nơi thờ và mộ Lê Sao. Nội dung văn bia ghi tiểu sử, công lao sự nghiệp, vợ và các con cháu của khai quốc công thần Lê Sao, làm quan chức Nhập nội Kiểm hiệu Đại tư đồ, Bình chương sự, Thượng trụ quốc, tước Hương Thượng hầu. Văn bia còn ghi rõ sau khi ông mất 4 năm, con trai ông là Lê Thọ Vực vâng mang sắc chỉ nhận lệ lấy lời minh văn khắc vào bia đá. Tấm bia này đã bị gãy, được con cháu gắn lại bằng xi măng vào năm Bảo Đại thứ 10 (1934).

Tấm bia ghi chép về Thụy Hoa Công chúa được dựng năm Hồng Đức thứ 25 (1494), do Chưởng Hàn lâm viện sự Nguyễn Xung Xác soạn, có tên tiêu đề chính “Bảo Hương Úc lệ chi bi, tiêu đề phụ Đại Việt Thụy Hoa công chúa thần đạo bi”, dựng trên mai rùa. Nội dung tụng dương đức nghiệp của Thụy Hoa công chúa. Hiện nay, tấm bia đang được xây nối bờ tường nhà văn hóa cũ thôn Hợp Lực, xã Xuân Thiên. Tại văn bản này, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Thanh Hóa đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với con cháu dòng họ Lê Bá có kế hoạch để tu bổ, bảo vệ và dành quỹ đất để xây dựng nhà bia ghi Lê Sao. Về tấm bia ghi chép về Thụy Hoa Công chúa, lập quy hoạch tổng thể xây dựng đền thờ bà, di dời vị trí bia vào bên trong khu vực nhà văn hóa, xây dựng nhà bia bao che và hướng bia giữ nguyên theo hướng cũ để được sinh khí thần đạo.

Cũng liên quan đến nội dung mà Văn Hóa đã phản ánh, ngày 26.4 tại buổi làm việc với UBND xã Xuân Thiên, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân yêu cầu địa phương khẩn trương phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn có phương án làm nhà bia, kêu gọi nhà đầu tư; quy hoạch mở rộng diện tích đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với không gian, giá trị lịch sử. Đồng thời thực hiện ngay việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị hai tấm bia cổ này. Thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 6.2022. 

NGUYỄN LINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top