Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 chính thức công bố hồ sơ pháp lý

VHO- Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam tổ chức vừa được công bố bộ hồ sơ pháp lý. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thùy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam, hành động này nhằm bảo hộ nhãn hiệu, tránh xâm phạm bản quyền tác giả, tác phẩm; tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho cuộc thi, đồng thời tăng uy tín cho đơn vị tổ chức.

Cụ thể, bộ hồ sơ pháp lý về cuộc thi Hoa hậu hòa bình 2022 bao gồm: 02 chứng nhận quyền tác giả về kịch bản chương trình liên quan đến cuộc thi do cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp; 05 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ mẫu nhãn hiệu của cuộc thi kèm 04 quyết định chấp nhận đơn hợp lệ do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp; và văn bản chấp thuận tổ chức Bán kết và Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 từ UBND thành phố Đà Nẵng.


Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ từ Cục Sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu Hoa Khôi Hòa Bình Việt Nam; Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam cấp cho Công ty TNHH TMDV Minh Khang Việt Nam.

Theo đó, nhãn hiệu Hoa Khôi Hòa Bình Việt Nam được yêu cầu bảo hộ tổng thể, được mô tả với màu sắc xanh dương, trắng; có phần hình cô gái đội vương miện có hình đôi cách chim cách điệu cùng phía dưới là phần chữ “HOA KHÔI HÒA BÌNH VIỆT NAM”.

Nhãn hiệu Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam được yêu cầu bảo hộ tổng thể, được mô tả với màu sắc xanh dương, trắng; có phần hình cô gái đội vương miện có hình đôi cách chim cách điệu cùng phía dưới là phần chữ “HOA HẬU HÒA BÌNH VIỆT NAM”.


Tờ khai đăng ký nhãn hiệu Hoa Khôi Hòa Bình Việt Nam; Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam của Công ty TNHH TMDV Minh Khang Việt Nam mô tả chi tiết mẫu nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, đơn đăng ký nhãn hiệu MISS PEACE INTERNATIONAL; MISS PEACE VIETNAM của Công ty TNHH Minh Khang Việt Nam cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận hợp lệ.


Đơn chấp nhận hợp lệ từ Cục Sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu MISS PEACE INTERNATIONAL; MISS PEACE VIETNAM cấp cho Công ty TNHH TMDV Minh Khang Việt Nam.

Theo đó, nhãn hiệu MISS PEACE INTERNATIONAL được yêu cầu bảo hộ tổng thể, được mô tả với màu sắc xanh dương, trắng; có phần hình cô gái đội vương miện có hình đôi cách chim cách điệu cùng phía dưới là phần chữ “MISS PEACE INTERNATIONAL”.

Và nhãn hiệu MISS PEACE VIETNAM được yêu cầu bảo hộ tổng thể, được mô tả với màu sắc xanh dương, trắng; có phần hình cô gái đội vương miện có hình đôi cách chim cách điệu cùng phía dưới là phần chữ “MISS PEACE VIETNAM”.


Tờ khai đăng ký nhãn hiệu MISS PEACE INTERNATIONAL; MISS PEACE VIETNAM mô tả chi tiết mẫu nhãn hiệu.


Tờ khai đăng ký nhãn hiệu Hoa Hậu Hòa Bình Quốc Tế vẫn đang chờ phía Cục Sở hữu trí tuệ phản hồi.

Cùng với đó là Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả do Cục Bản quyền tác giả chứng nhận cho bà Nguyễn Thị Thanh Thùy, vừa là tác giả đồng thời là chủ sở hữu.

 


Giấy chứng nhân bản quyền tác giả cho tác phẩm: Kịch bản chương trình truyền hình thực tế Hoa khôi hòa bình Việt Nam; loại hình tác phẩm viết do Cục bản quyền tác giả cấp.


Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy còn công bố giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm: Kịch bản chương trình CUỘC THI “HOA HẬU HÒA BÌNH VIỆT NAM 2023; thuộc loại hình tác phẩm viết.


Kịch bản chương trình CUỘC THI “HOA HẬU HÒA BÌNH VIỆT NAM 2023

Đây là hành động nhằm thể hiện sự quyết tâm của đơn vị tổ chức về việc đảm bảo sân chơi được tổ chức cho các thí sinh trong tương lai.

Cùng với đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy cho biết, UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh tổ chức cuộc thi Bán kết và Chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 vào các ngày lần lượt là 3.9.2022 và 11.9.2022.


Văn bản chấp thuận điều chỉnh tên và thời gian tổ chức cuộc thi.

Trước đó, chiều ngày 4.4, tại TP. Đà Nẵng diễn ra chương trình họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 với sự bảo trợ truyền thông của Báo Công Thương; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam cũng đã công bố giấy chấp thuận tổ chức họp báo của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.


Văn bản chấp thuận của Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng về việc tổ chức cuộc họp báo về cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam tổ chức

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thùy, việc đăng ký bản quyền tác giả; chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả; đăng ký sở hữu trí tuệ mẫu nhãn hiệu liên quan đến cuộc thi sẽ chứng nhận sự sáng tạo, nỗ lực của đơn vị tổ chức về việc tổ chức cuộc thi, đồng thời tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm của đơn vị tổ chức là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc