Kurash mang về thêm 2 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam

VHO Tin vui liên tiếp từ nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội) khi các võ sĩ của đội tuyển Kurash tiếp tục thi đấu xuất sắc để mang về thêm 2 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 11.5.

Sau khi giành cả 4 HCV trong ngày ra quân (10.5) ở các hạng cân 48kg nữ, 52kg nữ, 81kg nam, 90kg nam, các võ sĩ của đội tuyển Kurash tiếp tục thi đấu thành công ở các hạng 60kg nam, 66kg nam và 87kg nữ, qua đó giành thêm 2 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Kurash mang về thêm 2 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam - Anh 1

Hoàng Hải (áo xanh lá cây) giành HCV hạng cân 60kg nam

Ở hạng cân 66kg nam, Việt Nam có 2 đại diện là Phan Trúc Phi và Lê Đức Đông, cả hai võ sĩ này đều thi đấu thành công ở vòng loại và lọt đến bán kết. Tại vòng đấu dành cho 4 VĐV mạnh nhất, Trúc Phi đã đánh bại Bin Fauzi Cruz (Malaysia) để giành vé vào chơi trận chung kết. Ở trận bán kết còn lại, Đức Đông cũng làm điều tương tự trước Saengkaew (Thái Lan) để giúp Việt Nam cầm chắc HCV ở nội dung này. Kết quả ở chung kết, Đức Đông thắng knock-out Trúc Phi để giành HCV.

Tương tự ở hạng cân 60kg nam, Võ Phạm Hoàng Ân và Lý Công Hoàng Hải cũng tạo nên trận chung kết nội bộ Việt Nam khi lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Philippines ở bán kết. Trong trận chung kết, Hoàng Hải đã thi đấu bản lĩnh hơn để vượt qua người đồng đội và giành HCV.

Kurash mang về thêm 2 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam - Anh 2

Kurash đã giành 6 HCV tại SEA Games 31. Ảnh: Đ.C

 Ở hạng cân cờn lại là 87kg nữ, ứng cử viên số 1 cho tấm HCV Trần Thị Thanh Thủy đã bất ngờ bại trận trước Tangcontian (Philippines) tại vòng bán kết. Thanh Thủy là niềm hy vọng lớn nhất của Kurash  Việt Nam ở hạng cân này khi cô từng giành HCB châu Á hồi tháng 3. Ở trận bán kết còn lại, một đại diện khác của Việt Nam là Hoàng Bùi Thúy Linh cũng nhận thất bại trước đối thủ đến từ Malaysia.

Như vậy, việc giành thêm 2 HCV trong ngày thi đấu này giúp Kurask Việt Nam đã có tổng cộng 6 HCV sau 2 ngày thi đấu, vượt chỉ tiêu đề ra trước SEA Games 31 là giành 5 HCV. Với việc có thêm 2 HCV từ Kurash, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 10 HCV tính đến chiều nay.

BẢO ANH

Ý kiến bạn đọc