Nhà biểu diễn đa năng Đà Nẵng hơn 90 tỉ đồng sắp bị tháo dỡ

VHO- Theo Sở Tài chính TP Đà Nẵng, công trình Nhà biểu diễn đa năng (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) sẽ được tháo dỡ, bán thanh lý vật tư thu hồi theo hình thức đấu giá.

Nhà biểu diễn đa năng Đà Nẵng hơn 90 tỉ đồng sắp bị tháo dỡ - Anh 1

 Nhà biểu diễn đa năng Đà Nẵng hiện tại là nơi hoang phế, cỏ mọc um tùm

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa, thể thao của người dân trên địa bàn thành phố, Nhà biểu diễn đa năng Đà Nẵng được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2009, vị trí tại đường Phan Đăng Lưu với nhiều hạng mục: Khán đài có sức chứa 4.000 chỗ ngồi, sân khấu biểu diễn đa năng, khu hóa trang, nghỉ ngơi của diễn viên, khu giải khát… Diện tích xây dựng công trình là 6.000m2. Dù được đầu tư lên đến 90 tỉ đồng nhưng chỉ vài năm sau công trình buộc phải dừng hoạt động vì không mang lại hiệu quả, nhiều hạng mục xuống cấp. Nhà thi đấu đa năng Đà Nẵng đã trở thành nhà kho và bãi tập kết phế liệu của doanh nghiệp suốt nhiều năm qua, bị bỏ mặc hoang phế, cỏ mọc um tùm.

Được biết trước đây, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị công trình Nhà biểu diễn đa năng để bán cho doanh nghiệp, tuy nhiên, việc bán Nhà biểu diễn đa năng là tài sản Nhà nước phải thực hiện bằng phương thức đấu giá công khai theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trước đây và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công hiện nay. Do đó, giữa tháng 6.2019, Sở Xây dựng TP đã có báo cáo UBND thành phố đề xuất bãi bỏ chủ trương bán nhà biểu diễn đa năng và các văn bản có liên quan đến việc bán công trình Nhà biểu diễn đa năng; đồng thời đề xuất UBND thành phố giao Sở Tài chính, Sở VHTT và các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền và quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để báo cáo đề xuất UBND TP xử lý công trình Nhà biểu diễn đa năng theo đúng quy định pháp luật.

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc