Giành thêm 3 HCV, điền kinh Việt Nam lập kỷ lục

VHO- Với việc giành thêm 3 HCV trong chiều nay, điền kinh Việt Nam đã có được 19 HCV tại SEA Games 31, con số kỷ lục mà các “chân chạy” chủ nhà thiết lập được tại đấu trường thể thao khu vực.

Tính đến trước ngày thi đấu hôm nay, điền kinh Việt Nam đang dẫn đầu SEA Games 31 với 16 HCV, xếp trên cả kình địch Thái Lan. Đây cũng là con số bằng với thành tích mà điền kinh Việt Nam có được được tại SEA Games 30 ở Philippines.

Giành thêm 3 HCV, điền kinh Việt Nam lập kỷ lục - Anh 1

Phạm Thị Hồng Lệ đoạt HCV 10.000m nữ

Lò Thị Hoàng là người “mở hàng” HCV chiều nay khi đạt thông số 56m37 ở nội dung ném lao dành cho nữ, cô đánh bại đối thủ Thái Lan để giành HCV đồng thời phá kỷ lục SEA Games 31. Tại SEA Games 30, Thị Hoàng giành HCB. Không lâu sau, Phạm Thị Hồng Lệ đoạt HCV 10.000m nữ. Cô đạt thành tích 35 phút 56,39 giây xếp trên đồng đội Lò Thị Thanh (giành HCB).

Giành thêm 3 HCV, điền kinh Việt Nam lập kỷ lục - Anh 2

Quách Thị Lan (trái) và Nguyễn Thị Huyền cùng các đồng đội giành HCV 4x400m

Sau đó, ở đường chạy tiếp sức 4x400m, 4 VĐV Hoàng Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền thi đấu xuất sắc để đánh bại các đối thủ đến từ Thái Lan, về nhất với thành tích 3 phút 37 giây 99. Ở đường chạy này, Hoàng Thị Ngọc bứt lên ở 400m đầu tiên, đến 400m của Quách Thị Lan, tuyển Việt Nam tạo cách biệt rất lớn với đối thủ. Sau đó, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Huyền dễ dàng băng về đích. Đây là kỳ SEA Games thứ 4 liên tiếp điền kinh Việt Nam thống trị đường chạy 4x400 m nữ.

Với 3 HCV giành được trong chiều này, Điền kinh Việt Nam chạm mốc 19 HCV tại SEA Games 31, con số kỷ lục của “chân chạy” Việt Nam tại đấu trường khu vực. Ở SEA Games năm 2017 và 2019, điền kinh Việt Nam đều giành ngôi nhất toàn, số HCV giành được lần lượt là 17 và 16.

THÁI AN

 

Ý kiến bạn đọc