Thanh Hóa: Trao quà cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

VHO- Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và trao quà, sổ tiết kiệm cho con công nhân và các gia đình nữ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đây là hoạt động ý nghĩa nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam.

Thanh Hóa: Trao quà cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn - Anh 1

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà cho gia đình chị chị Đào Thị Tâm, công nhân Công ty May BHAD

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Than Hóa đã đến thăm, trao quà cho gia đình chị Đỗ Thu Hà, đoàn viên Công ty CP Phát hành sách Thanh Hoá (Công đoàn Viên chức tỉnh); chị Đào Thị Tâm, công nhân Công ty CP May BHAD (Công đoàn Ngành Công thương), mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng; trao sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho cháu Lê Thị Hà Nhi (ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương) là con của con đoàn viên tử vong do dịch Covid-19.

Ngoài ra, đoàn cũng đến động viên và trao quà cho gia đình anh Nguyễn Danh Hải (ở thôn 8, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương) có 2 con bị đuối nước tử vong vừa qua.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến huyện Cẩm Thủy trao các suất quà cho các cháu: Phạm Hoàng Lan Na, Phạm Đỗ Linh Đan (bị khuyết tật, ở thôn Ngọc Vóc, xã Cẩm Yên) và cháu Lê Thành Lương (bị mắc bệnh đao bẩm sinh, ở xã Cẩm Ngọc).

Tại huyện Yên Định, đoàn công tác cũng đã đến xã Định Liên để trao 2 sổ tiết kiệm cho các cháu Lê Anh Tuấn và Lê Anh Tiến (là trẻ mồ côi, con của đoàn viên bị tử vong do COVID-19).

Trong dịp này, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến thăm và tặng 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng và các phần quà cho các con công nhân lao động bị nhiễm chất độc da cam, bị tật nguyền và các gia đình nữ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 3 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi là con đoàn viên bị tử vong do dịch COVID-19, với trị giá 30 triệu đồng.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc