Từ 1.7, Quảng Ninh dừng giảm 50% giá vé một số điểm tham quan

VHO- Giá vé tham quan các điểm du lịch như Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử sẽ trở về giá cũ từ 1.7.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Nghị Quyết số 51/2021/NQ-HĐND về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Theo đó, từ ngày 1.1 đến 30.6, tỉnh Quảng Ninh giảm 50% phí tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và Khu di tích danh thắng Yên Tử. Đây là nghị quyết thứ 6 được HĐND tỉnh ban hành, dành riêng cho việc kích cầu, thúc đẩy ngành du lịch phục hồi trong suốt 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Từ 1.7, Quảng Ninh dừng giảm 50% giá vé một số điểm tham quan - Anh 1

Bảo tàng Quảng Ninh là điểm đến hấp dẫn thu hút du khách

Sau khi hết thời hạn giảm 50% giá vé theo chính sách kích cầu của tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 1.7, Vịnh Hạ Long, mức giá tham quan ban ngày, tuyến 1, tuyến 2 và tuyến 5 là 250.000 đồng/lần/người; tuyến 3 và tuyến 4 là 200.000 đồng/lần/người. Đối với khách tham quan lưu trú nghỉ đêm trên vịnh, giá vé dao động từ 500.000 - 750.000 đồng/lần/người, tùy theo tuyến và thời gian lưu trú trên Vịnh.

Tại Bảo tàng Quảng Ninh, giá vé vào cửa áp dụng với người lớn là 40.000 đồng/lần/người; học sinh, sinh viên, học viên là 20.000 đồng/lần/người; trẻ em là 10.000 đồng/lần/người; miễn phí đối với khách tham quan có chiều cao dưới 1.2m.

Đối với Khu du tích danh thắng Yên Tử, giá vé áp dụng với người lớn là 40.000 đồng/lần/người; trẻ em là 20.000 đồng/lần/người.

Với các chính sách kích cầu của tỉnh, kể từ khi cả nước mở lại du lịch từ ngày 15.3, lượng khách tham quan các điểm du lịch của tỉnh Quảng Ninh liên tục tăng cao. Hiện, vào những ngày cuối tuần, Vịnh Hạ Long đón 30.000-40.000 lượt khách; ngày thường đón từ 8.000 - 10.000 lượt khách. Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 1.000-1.200 khách, Bảo tàng Quảng Ninh đón khoảng 7.000-10.000 lượt khách vào dịp cuối tuần.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc