"Biệt đội nhí" bảo vệ môi trường ở biển Sầm Sơn

VHO- Ở TP Du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa) vừa có một “Biệt đội nhí” đặc biệt chuyên đi thu gom, nhặt rác trên bãi biển 1 lần/tuần trong dịp cao điểm hè 2022. Thành viên của “Biệt đội nhí” này là những cô bé, cậu bé chỉ trong độ tuổi 6-12.

Theo đó, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân và du khách trong việc chung tay bảo vệ môi trường biển, vì một Sầm Sơn xanh, sạch, đẹp, ngày 4.7, Hội đồng Đội TP Sầm Sơn phối hợp với Câu lạc bộ bóng bàn Long Thành Newday và Trường Tiểu học Trung Sơn II (phường Trung Sơn) tổ chức lễ ra quân "Biệt đội nhí chung tay bảo vệ môi trường".

Lễ ra quân làm sạch biển của "biệt đội nhí" ở Sầm Sơn

"Biệt đội nhí" gồm 40 em thiếu nhi (là học sinh trên địa bàn TP Sầm Sơn), dưới sự hướng dẫn của Hội đồng Đội TP Sầm Sơn, các thầy cô giáo Trường Tiểu học Trung Sơn II và anh, chị trong Câu lạc bộ bóng bàn Long Thành Newday sẽ ra quân thường xuyên 1 lần/tuần trong dịp cao điểm hè 2022 để nhặt rác trên bãi biển Sầm Sơn

Thông qua hoạt động nhặt rác, làm sạch biển nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay làm sạch biển, tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân và du khách về bảo vệ môi trường biển, hướng tới giữ gìn môi trường TP Sầm Sơn xanh, sạch, đẹp.

“Biệt đội nhí” xuông biển tham gia nhặt rác

Được biết, trong những tháng hè bãi biển Sầm Sơn mỗi ngày đón hàng ngàn lượt khách về nghỉ dưỡng, tắm biển. Có những tuần cao điểm, biển Sầm Sơn đón hàng vạn khách mỗi ngày.

Từ lượng du khách "khổng lồ" này, vẫn có những du khách thiếu ý thức, xả rác bữa bãi khắp nơi, tạo nên một hình ảnh xấu xí, gây ô nhiễm môi trường bờ biển.

"Biệt đội nhí" ra đời là hoạt động thiết thực để tuyên truyền, vận động cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ biển Sầm Sơn.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc