Khai mạc Phiên họp thứ chín Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

VHO- Tin từ Paris cho biết, phiên họp thứ chín của Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003) đã được khai mạc ngày 5.7 tại Trụ sở UNESCO, Paris, Cộng hòa Pháp.

Khai mạc Phiên họp thứ chín Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể - Anh 1

Đoàn Việt Nam dự Phiên họp thứ chín Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Trụ sở UNESCO, Paris, Cộng hòa Pháp

Phiên họp có sự tham dự của đại diện 180 quốc gia thành viên của Công ước 2003. Các đại biểu dự họp sẽ thảo luận về nhiều chủ đề quan trọng liên quan tới bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trên toàn thế giới và cho các nội dung tương lai của Công ước.

Khai mạc Phiên họp thứ chín Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể - Anh 2

Đoàn Việt Nam cùng bà Junever Mahilum-West, Đại sứ đại diện phái đoàn Philippin tại Paris, Chủ tịch Hội nghị  và Đại sứ Ba Lan

Một số nội dung của chương trình nghị sự gồm: Báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 trước Đại hội đồng và các hoạt động năm qua của Ban thư ký, việc xem xét công nhận 46 tổ chức phi chính phủ và đề xuất sửa đổi Hướng dẫn hoạt động, việc sử dụng các nguồn lực của Quỹ Di sản văn hóa phi vật thể, đề xuất sửa đổi Quy tắc về thủ tục của Đại hội đồng, đề xuất tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ước vào năm 2023 và bầu thay thế 12 thành viên của Ủy ban liên Chính phủ cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Khai mạc Phiên họp thứ chín Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể - Anh 3

Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá Lê Thị Thu Hiền và Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO

Đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp có các đại diện từ Bộ VHTTDL, gồm PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc Trần Hải Vân; đại diện Bộ Ngoại giao và đại diện Phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh UNESCO.

Các quốc gia thành viên Công ước 2003 đánh giá cao Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, góp phần quan trọng vào bức tranh đa dạng văn hóa nhân loại. Kinh nghiệm, hiểu biết của Việt Nam trong hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở cả phương diện lý luận, luật pháp và thực tiễn được kỳ vọng là bài học tốt cho nhiều quốc gia ở khu vực và quốc tế trong hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong nước cũng như nhân loại.

TRUNG BÌNH

Ý kiến bạn đọc