Tuyển bóng nữ VN trước trận gặp Lào: Mục tiêu không đổi

VHO- Vào lúc 18h00 chiều nay 9.7 (giờ Việt Nam) trên sân Binan (Laguna, Philippines), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ hai bảng B Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2022 gặp đội tuyển nữ Lào.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có khởi đầu như ý tại giải khi có chiến thắng 3-0 trước tuyển nữ Campuchia. Ngoài việc giành chiến thắng, đội còn hoàn thành mục tiêu đó là bảo toàn lực lượng và tránh thẻ phạt.

Tuyển bóng nữ VN trước trận gặp Lào: Mục tiêu không đổi - Anh 1

Tuyển nữ Việt Nam hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp

Giống như trận thắng trước Campuchia ở ngày ra quân, mục tiệu của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu chiều nay sẽ không đổi, đó là ngoài việc giành 3 điểm, các trụ cột sẽ được dưỡng sức, tránh thẻ phạt và chấn thương để chuẩn bị cho những trận gặp đối thủ mạnh, trong đó có trận đấu quyết định cho ngôi nhất bảng với tuyển nữ Myanmar vào ngày 13.7 tới.

Trước đối thủ yếu hơn hẳn về mọi mặt như tuyển nữ Lào, đó sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ và ít được ra sân thể hiện mình. Giống như trận đấu với tuyển nữ Campuchia, đây sẽ là cơ hội để HLV Mai Đức Chung thử nghiệm sơ đồ mới và những nhân tố mới. Cũng giống như trận ra quân, một số trụ cột nhiều khả năng sẽ được cho vào sân trong hiệp 2 để có được cảm giác thi đấu. Tất nhiên, HLV Mai Đức Chung sẽ yêu cầu các cầu thủ không được chủ quan dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển nữ Campuchia, tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập vào chiều qua. Trong buổi tập này, ban huấn luyện chia đội thành hai nhóm. Nhóm gồm các cầu thủ thi đấu ngày hôm qua, được sắp xếp tập phục hồi cùng HLV thể lực Cedric Roger, nhóm các cầu thủ còn lại tiếp tục rèn luyện các bài tập chiến thuật cho trận đấu với đội tuyển Lào.

Một số cầu thủ gặp chấn thương trước đó như Chương Thị Kiều đã có thể quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Thời tiết chiều nay tại Manila không còn mưa và thuận lợi hơn cho việc tập luyện của các cầu thủ. Với chiến thắng đầu tay cùng sự động viên của ban huấn luyện, các cầu thủ đều có tinh thần thoải mái và tích cực chuẩn bị cho mục tiêu kế tiếp.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc